Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư làm việc tại Bình Thuận: 'Không được để xảy ra điểm nóng'

Quế Hà
Quế Hà
22/02/2023 16:26 GMT+7

Ngày 22.2, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 (khóa 11) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, tại Bình Thuận.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An khẳng định, Nghị quyết T.Ư 8 là ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngay sau khi có Nghị quyết T.Ư 8 (khóa 11) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khóa 12) đã ban hành Chương trình hành động số 26/TU để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Qua 10 năm thực hiện nghị quyết này, Bình Thuận đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đã phát huy sức mạnh quốc phòng toàn dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trưởng ban Tuyên giáo TƯ làm việc tại Bình Thuận: "Không được để xảy ra điểm nóng" - Ảnh 1.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 8

QUẾ HÀ

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng cho biết, Bình Thuận là tỉnh duyên hải cực Nam Trung bộ, nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của địa bàn kinh tế trọng điểm phía nam, có vị trí đặc biệt quan trọng trong thế trận phòng thủ chung của Quân khu 7.

Bình Thuận có bờ biển dài tới 192 km, có diện tích tự nhiên rộng 7.800 km2, có các đảo Cù Lao Câu ở Tuy Phong, Hòn Bà ở La Gi, có đảo Phú Quý cách đất liền 56 hải lý, là hậu cứ quan trọng của quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

"Thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 (khóa 11) của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai đến cán bộ chủ chốt của tỉnh; đồng thời ban hành Chương trình hành động số 26/TU ngày 11.12.2013 của Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo, triển khai ở các cấp. Lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các nội dung về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của T.Ư", ông Đoàn Anh Dũng phát biểu.

Trưởng ban Tuyên giáo TƯ làm việc tại Bình Thuận: "Không được để xảy ra điểm nóng" - Ảnh 2.

Hội nghị tổng kết 10 năm chiến lược bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết T.Ư 8 ở Bình Thuận

Q.H

"Truyền thông tích cực, truyền thông chủ động"

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những thành quả mà Bình Thuận đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 trong những năm qua.

Tuy nhiên, ông Nghĩa cũng cho rằng, đất nước ta đang đứng trước nhiều thách thức và cơ hội mới, nhất là khi tình hình thế giới có nhiều biến động chính trị. Nhìn lại ý nghĩa của Nghị quyết T.Ư 8, ông Nghĩa nhắc lại lời Bác Hồ dạy "các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

Theo ông Nghĩa, trong 10 năm qua đất nước ta có nhiều thay đổi, do vậy các mục tiêu, giải pháp trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc cũng đặt ra nhiều điều mới, cần đến sự năng động, sáng tạo của các cấp ủy Đảng trong tham mưu, xây dựng chiến lược bảo vệ Tổ quốc ở mỗi địa phương, chứ không riêng Bình Thuận.

Trưởng ban Tuyên giáo TƯ làm việc tại Bình Thuận: "Không được để xảy ra điểm nóng" - Ảnh 3.

Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Bình Thuận giải quyết tốt các bức xúc của dân. Không để xảy ra tình huống tương tự vụ gây rối trật tự hồi năm 2018

QUẾ HÀ

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư cho rằng, Bình Thuận phải chú trọng giải quyết tốt hơn nữa các mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; chăm lo đời sống người dân để tạo tuyến phòng thủ vững chắc từ sớm, từ xa, không để xảy ra tình huống bất ngờ.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư lưu ý Bình Thuận, phải tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị. Làm tốt công tác dự báo các tình huống về an ninh chính trị, an toàn xã hội, không để bị động hoặc để xảy ra các tình huống tương tự như sự việc năm 2018 (vụ bạo loạn xảy ra hồi tháng 6.2018 ở Tuy Phong và Phan Thiết - PV).

Để nêu cao tinh thần bảo vệ Tổ quốc từ xa, ông Nghĩa nhấn mạnh hình thức, "truyền thông tích cực, truyền thông chủ động" để người dân kịp thời nắm được chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta; không để các thế lực xấu tuyên truyền xuyên tạc, chống phá chủ trương chính sách của ta trên không gian mạng.

Trưởng ban Tuyên giáo TƯ làm việc tại Bình Thuận: "Không được để xảy ra điểm nóng" - Ảnh 4.

Hòn Tranh, một hòn đảo nhỏ trong cụm đảo Cù Thao Thu (huyện đảo Phú Quý) có vị trí quan trọng trong hệ thống phòng thủ biển, hậu cứ quan trọng của quần đảo Trường Sa

QUẾ HÀ

Bên cạnh đó, Bình Thuận cần nắm bắt tâm tư nguyện vọng của dân, giải quyết tốt các bức xúc chính đáng của dân; làm tốt công tác dự báo và phòng chống tham nhũng tại địa phương trong bối cảnh không gian mạng phức tạp hiện nay.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định Bình Thuận là địa phương có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc, và đang xuất hiện các mô hình mới trong phát triển kinh tế như phát triển các dự án năng lượng ngoài khơi, trên đất liền.

Trưởng ban Tuyên giáo TƯ làm việc tại Bình Thuận: "Không được để xảy ra điểm nóng" - Ảnh 5.

Các đội tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân Bình Thuận vừa đảm bảo phát triển kinh tế vừa làm nhiệm vụ giữ gìn biển đảo quê hương

QUẾ HÀ

Tỉnh Bình Thuận cần có sự nghiên cứu hài hòa trong phát triển kinh tế, gắn với nhiệm vụ an ninh quốc phòng trong tình hình mới. Ông Nghĩa nhấn mạnh: "Đây là một trong những thách thức, yêu cầu chúng ta phải có chiến lược bài bản, cụ thể, trên tinh thần ở đâu có dân ở đó phải có cán bộ đảng viên, có sự lãnh đạo của Đảng trong tuyên truyền các chính sách bảo vệ an ninh, quốc phòng. Phải chủ động gặp gỡ người dân để giải quyết tháo gỡ các khó khăn, bức xúc chính đáng của dân. Nhất định không được để xảy ra điểm nóng, hay những tình huống bất ngờ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.