Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa: 'Việt Nam mình nhân tài rất nhiều'

11/05/2023 21:00 GMT+7

'Việt Nam mình nhân tài rất nhiều nhưng nghiên cứu lý thuyết xong lại để trong đề án, chưa ứng dụng được vào thực tiễn', Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ.

Chiều 11.5, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc Khu công nghệ cao TP.HCM.

Khu công nghệ cao TP.HCM sẽ trở thành tiểu đô thị khoa học - công nghệ  

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, T.Ư đã có các nghị quyết về công nghiệp hóa, hiện đại hóa liên quan đến khoa học - công nghệ và đội ngũ trí thức, các trung tâm công nghệ lớn trên cả nước. Đồng thời nhấn mạnh, cùng với giáo dục - đào tạo thì khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu; cần xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư mong muốn buổi làm việc có sự tham mưu mang tính đột phá, xứng tầm khoa học - công nghệ, đồng thời đoàn công tác sẽ cầu thị lắng nghe mọi ý kiến góp ý, từ đó đặt ra được các vấn đề từ thực tiễn.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng ban Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM cho biết, Khu công nghệ cao xác định tầm nhìn đến năm 2045 sẽ trở thành tiểu đô thị khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, là hạt nhân, động lực tăng trưởng mới của vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước. Đồng thời đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành một Khu công nghệ cao đạt trình độ thế giới.

Ông Nguyễn Chánh Trực, nguyên Trưởng ban Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM bày tỏ xúc động khi được Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư cùng đoàn công tác về thăm Khu công nghệ cao nhiều lần. Theo ông, điều này sẽ giúp các bên càng hiểu biết lẫn nhau, cần thiết cho sự phát triển chung của cả nước.

Ông Nguyễn Chánh Trực kiến nghị cơ chế quản lý Khu công nghệ cao nên "cố gắng là cơ chế một cửa".

"Sau khi báo cáo kế hoạch rồi thì vẫn chưa thể tự quyết định, anh em phải xin phép nhiều quá, từ các sở, ban ngành của thành phố. Tôi nghĩ rằng nếu đúng ra cần phải xin phép các bộ ngành T.Ư nữa nhưng nếu như thế tôi e rằng chúng ta đi chậm mất", ông Trực nói.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư: 'Không có quốc gia nào chờ đợi chúng ta phát triển cả' - Ảnh 2.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với đại diện Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM

PHAN THU HOÀI

Mong muốn Nhà nước có đơn đặt hàng với Khu công nghệ cao

Ông Nguyễn Chánh Trực cũng kiến nghị cơ chế thu hút nhân tài, chuyên gia, chuyên viên kỹ thuật cần đồng bộ. Bên cạnh đó, cần thêm các chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân, các chính sách có lợi cho đồng lương của người lao động để họ yên tâm công tác, làm việc.

Đặc biệt, ông Trực mong muốn Nhà nước nên có đơn đặt hàng với Khu công nghệ cao. Ông phân tích, trong khi đất nước đang có nhu cầu nhập khẩu rất lớn, tại sao không đặt hàng cho các Khu công nghệ cao làm sao phải làm được đơn hàng đó, như vậy mới thúc đẩy phát triển cả về nhân lực lẫn sản phẩm.

Thứ trưởng Bộ KH-CN Lê Xuân Định nhận định, Khu công nghệ cao cần có cơ chế thu hút các công ty đa quốc gia đưa các trung tâm nghiên cứu phát triển về tạo môi trường làm việc cho các nhà khoa học. 

"Nếu cho phép tập đoàn đa quốc gia khấu trừ chi phí R&D (là những chi phí liên quan đến việc nghiên cứu và phát triển hàng hóa hoặc dịch vụ của một công ty - PV) vào chi phí chịu thuế có thể lên 150%, họ sẽ quan tâm việc đặt trung tâm nghiên cứu phát triển ở Khu công nghệ cao", ông Định nói.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa (áo xanh) tham quan Trung tâm đào tạo điện tử quốc tế tại Khu công nghệ cao TP.HCM

PHAN THU HOÀI

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, nước ta phải làm giàu lên từ nguồn lực con người: "Nếu không có nguồn lực con người, không có khoa học công nghệ, không có trí tuệ thì chắc chắn chúng ta sẽ tụt hậu, không có quốc gia nào chờ đợi chúng ta để chúng ta phát triển cả". 

"Về trách nhiệm của các ban, bộ, ngành, có thể sắp tới sẽ phải quy định về thời gian, quy định về việc trả lời nếu không chúng ta cứ im lặng, thấy khó không dám làm, ảnh hưởng đến sự phát triển. Ảnh hưởng sự phát triển là có tội với đất nước, có tội với nhân dân", Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, thời gian tới sẽ có thêm các chính sách thu hút đào tạo nhân tài trong và ngoài nước. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.