Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM tổ chức hội thảo quốc tế

09/11/2022 14:00 GMT+7

Quốc tế hóa giáo dục đại học là một xu thế tất yếu, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện như hiện nay. Với tiến trình này, ngành giáo dục Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc, trong đó kiểm định quốc tế chương trình đào tạo là một mục tiêu quan trọng.

Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM tự hào là trường đại học tiên phong trong xu hướng này với thành tích là một trong bốn trường đại học tại Việt Nam được công nhận chất lượng kiểm định cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn HCERES (châu Âu), và cũng là một trong những trường đại học đầu tiên được công nhận đạt chất lượng kiểm định cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn AUN-QA. Nhà trường đồng thời cũng là đơn vị có nhiều chương trình đào tạo được công nhận đạt chuẩn bởi các tổ chức kiểm định chất lượng có uy tín trên thế giới với 51 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định quốc tế (ABET, AUN-QA, CTI, AQAS, ASSIN), top đầu cả nước về lĩnh vực này.

Một góc ĐH Bách Khoa TP.HCM

Bên cạnh đó, nhà trường cũng luôn khẳng định vị thế là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam, với thế mạnh về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu ở khu vực phía Nam cũng như trong cả nước với 11 giáo sư, 125 phó giáo sư, 273 tiến sĩ và 225 thạc sĩ hiện đang giảng dạy và nghiên cứu tại trường. Về cơ sở vật chất, nhà trường hiện nay có 11 khoa chuyên ngành và 1 trung tâm đào tạo, 2 phòng thí nghiệm trọng điểm cấp quốc gia, 3 viện nghiên cứu, 5 phòng thí nghiệm trọng điểm cấp ĐHQG-HCM, 8 trung tâm khoa học và công nghệ cùng nhiều phòng thí nghiệm thuộc các khoa chuyên ngành phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Mặt khác, với mục tiêu đẩy mạnh việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, song song với việc áp dụng triển khai các giải pháp phù hợp, nhiều năm qua nhà trường đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong lĩnh vực công bố quốc tế, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM luôn tiên phong trong kết nối không những với các trường đại học danh tiếng trên toàn cầu mà còn tiên phong trong việc kết nối với các tập đoàn, doanh nghiệp cụ thể như: Ký kết hợp tác với Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO), Công ty CP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình trong giai đoạn 2022-2027; Ký kết hợp tác toàn diện với Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast); Ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam… trong việc cùng nghiên cứu phát triển, nhất là thời kỳ công nghệ 4.0 như hiện nay. Hiện nay, nhà trường đã có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và hiệu quả với hơn 150 đối tác học thuật trên toàn thế giới và gần 100 đối tác đến từ khối công nghiệp trong và ngoài nước.

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 65 năm thành lập trường, Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế về liên kết đại học - công nghiệp (U-I) với chủ đề “Quốc tế hóa giáo dục đại học”. Hội thảo sẽ được tổ chức từ 8:30 - 12:00 ngày 11.11.2022 tại Hội trường B4 của cơ sở Lý Thường Kiệt, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG-HCM.

Hội trường B4 nơi diễn ra hội thảo

Hội thảo lần này có sự hiện diện của PGS-TS Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng nhà trường, PGS-TS Nguyễn Danh Thảo - Phó hiệu trưởng phụ trách chiến lược quốc tế hóa, cùng lãnh đạo Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM, Ban đại diện Cộng đồng cựu sinh viên Phú Thọ - Bách khoa (BKA), các thế hệ cựu sinh viên, lãnh đạo các trường đại học, doanh nghiệp đối tác… Hội thảo còn có sự góp mặt của nhiều diễn giả trong và ngoài nước như bà Tonghathai Likhitweerangwong (Quản lý dự án JICA, AUN/SEED-Net), ông Ekkasit Lakkananithiphan (Tổng giám đốc Dow Chemical Vietnam LLC) và ông Trần Tấn Phúc (Chủ tịch Hội đồng Quản trị, PORTCOAST Consultant Corporation). Nhiều đề tài nóng sẽ được các diễn giả đề cập và phân tích như “Hợp tác chiến lược ĐH-CN: Kinh nghiệm và bài học thực tiễn từ AUN/SEED-Net”, hay đề tài “Kinh nghiệm hợp tác với đối tác đại học từ Dow Vietnam” và đặc biệt là đề tài “Chuyển đổi số cho hệ thống cơ sở hạ tầng Việt Nam”. Bên cạnh đó, hội thảo còn tổ chức các gian hàng triển lãm thành tựu nghiên cứu, hợp tác từ các dự án của trường; sản phẩm công nghệ của các doanh nghiệp đối tác và trình diễn công nghệ tập trung vào mảng số hoá cơ sở hạ tầng, quy tụ những thiết bị tối tân và hiện đại nhất trong cả nước và khu vực, được thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG-HCM và PORTCOAST Consultant Corporation. Hội thảo cũng là cơ hội để các tập đoàn, doanh nghiệp và các trường đại học có thêm kênh kết nối nhằm tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ hợp tác với các đối tác tiềm năng trong tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.