Trường đại học cho sinh viên nghỉ 1 tuần để 'tìm kiếm tình yêu'

04/04/2023 08:30 GMT+7

9 trường đại học cho sinh viên nghỉ xuân kéo dài một tuần để "tận hưởng tình yêu" trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm.

Theo Next shark ngày 31.3, các trường học đại học ở Trung Quốc do Fan Mei Education Group điều hành tuần trước đã thông báo rằng sinh viên và giảng viên được nghỉ để "yêu đương thoải mái" từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 4. Kỳ nghỉ này là một phần mở rộng của kỳ nghỉ lễ quốc gia kéo dài một ngày của Trung Quốc nhân dịp Lễ Thanh Minh.

Trường đại học cho sinh viên nghỉ 1 tuần để 'tìm kiếm tình yêu' - Ảnh 1.

Cư dân mạng thích thú trước quyết định cho nghỉ dài ngày của các trường đại học Trung Quốc

CHỤP MÀN HÌNH

"Nhà trường triển khai chế độ nghỉ xuân với hy vọng sinh viên có thể học cách yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống và tận hưởng tình yêu", Liang Guohui, phó hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề hàng không Mianyang, cho biết trong một tuyên bố. "Mong các sinh viên được đi ngắm non xanh nước biếc, cảm nhận hơi thở của mùa xuân. Điều này sẽ không chỉ mở rộng tầm nhìn của học sinh và vun đắp tình cảm mà còn làm phong phú và sâu sắc hơn nội dung giảng dạy trong lớp học," Liang nói thêm.

Trường đại học cho sinh viên nghỉ 1 tuần để 'tìm kiếm tình yêu' - Ảnh 2.

Trung Quốc đang có dân số già hóa nên các trường đẩy mạnh tỉ lệ sinh của người trẻ

CHỤP MÀNH HÌNH

Theo Liu Ping, Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề Hàng không Tây Nam Tứ Xuyên, trường đã triển khai chương trình nghỉ xuân để đáp lại những sinh viên xin thời gian để kết bạn mới và "trải nghiệm vẻ đẹp của tình yêu". Đối với bài tập về nhà trong kỳ nghỉ xuân, học sinh được giao nhiệm vụ viết hoặc quay nhật ký du lịch về kỳ nghỉ của mình. Các trường đại học cũng sẽ có các lớp học bù vào cuối tuần để bù lại thời gian đã mất. Nhưng hiện tại, mục tiêu của nhà trường là cho sinh viên và giảng viên của mình có thời gian tập trung nghỉ ngơi.

Hành động này được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ sinh của Trung Quốc tiếp tục giảm, với chỉ 9,56 triệu ca sinh được ghi nhận so với 10,41 triệu ca tử vong vào năm 2022. Một số người coi quyết định của các trường đại học là nỗ lực hiệu quả nhằm gia tăng dân số. Các chuyên gia dự báo dân số Trung Quốc sẽ giảm 109 triệu người vào năm 2050, tác động đáng kể đến nền kinh tế Trung Quốc.

Dân số già hóa là mối đe dọa đối với nền kinh tế Trung Quốc nên chính phủ đã cố gắng đưa ra các biện pháp khuyến khích, bao gồm cắt giảm thuế, kéo dài thời gian nghỉ thai sản và trợ cấp tài chính, để khuyến khích các cặp vợ chồng sinh thêm con. Sự suy giảm nhân khẩu học cũng xuất hiện ở các nước châu Á khác, bao gồm Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo các chuyên gia, tỷ lệ sinh thấp là do chi phí chăm sóc con cái cao, thu nhập thấp và thái độ thay đổi đối với hôn nhân và bình đẳng giới của thế hệ trẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.