Trường đại học dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng để ‘Hướng về nguồn cội’

Trường đại học dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng để ‘Hướng về nguồn cội’

01/05/2023 14:01 GMT+7

Chiều 29.4.2023, Trường ĐH Văn Lang đã tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng và kỷ niệm 28 năm thành lập trường, thu hút nhiều giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên tham gia với tinh thần hướng về nguồn cội.

Khai chiêng - khai trống

Rước kiệu

Diễu hành

Và đặc biệt là dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng ngay tại khuôn viên nhà trường.

Trường đại học dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng để ‘Hướng về nguồn cội’ - Ảnh 1.

Lãnh đạo nhà trường dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Hàng trăm giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên theo học tại Trường ĐH Văn Lang đã được sống lại những giây phút thiêng liêng, hào hùng của dân tộc trong lễ dâng hương diễn ra vào chiều 29.4.2023 (tức Mùng 10 tháng Ba âm lịch).

Đáng chú ý, Mùng 10 tháng Ba âm lịch năm nay cũng là ngày kỷ niệm 28 năm thành lập Trường ĐH Văn Lang. Điều này càng nêu cao tinh thần hướng về nguồn cội, hướng về tổ tiên và biết ơn những người đã sáng lập ra nhà trường.

Lễ dâng hương tưởng niệm Vua Hùng nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện "Về nguồn" nhân kỷ niệm 28 năm ngày thành lập Trường ĐH Văn Lang. Trước đó, nhà trường đã tổ chức talkshow "Sức mạnh cội nguồn" nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn về truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc Việt Nam và phóng sự "Khơi nguồn khát vọng" để nhắc nhớ lại những chặng đường lịch sử của nhà trường.

Trường đại học dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng để ‘Hướng về nguồn cội’ - Ảnh 2.

Sinh viên diễu hành, thắp đuốc, rước kiệu, tái hiện các hoạt động tưởng nhớ Vua Hùng

Ngoài hoạt động tưởng niệm Vua Hùng, Trường ĐH Văn Lang cũng là một trong số ít các trường đại học ở Việt Nam phát động danh hiệu sinh viên tiêu biểu để sinh viên toàn trường phấn đấu, với phần thưởng cao nhất là chuyến đi về nguồn báo công Quốc Tổ kéo dài 12 ngày đêm, qua nhiều di tích và không gian văn hóa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.