
GS-TS Norimichi Takenaka (ĐH Osaka Metropolitan, Nhật Bản) được phong tặng danh hiệu giáo sư danh dự của Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM
ảnh: ĐHQG-HCM
Mới đây, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức lễ phong tặng danh hiệu ''Giáo sư danh dự'' cho GS-TS Norimichi Takenaka (ĐH Osaka Metropolitan, Nhật Bản). Danh hiệu nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của giáo sư trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật và xây dựng quan hệ hợp tác giữa hai trường trong hơn 20 năm qua.
Tại buổi lễ, PGS-TS Trần Lê Quan, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên, cho biết việc GS-TS Norimichi Takenaka trở thành người đầu tiên nhận danh hiệu "Giáo sư danh dự" mang ý nghĩa đặc biệt. Theo đó, giáo sư không chỉ có những đóng góp về chuyên môn mà còn là người bạn, đối tác đã đồng hành lâu dài với nhà trường, đặc biệt trong lĩnh vực hóa học khí quyển và ô nhiễm không khí.
Năm 2004, GS-TS Norimichi Takenaka bắt đầu xây dựng mối quan hệ hợp tác với các giảng viên và nhà khoa học của Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Những hoạt động này góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển đội ngũ và mở rộng kết nối học thuật quốc tế của đơn vị.
Trong hơn hai thập niên hợp tác, GS-TS Takenaka đã trực tiếp hướng dẫn, đồng hướng dẫn và hỗ trợ chuyên môn cho nhiều giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên của khoa Môi trường. Giáo sư đồng thời kết nối các phòng thí nghiệm, cơ sở nghiên cứu và đối tác tại Nhật Bản, tạo điều kiện để người học và các nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam sang học tập, thực tập và triển khai nghiên cứu.
Một dấu ấn nổi bật trong hợp tác chuyên môn là nghiên cứu về chất lượng không khí tại TP.HCM. GS-TS Takenaka cùng các nhà khoa học của khoa Môi trường đã nghiên cứu, đo đạc và phân tích nhiều nhóm chất ô nhiễm, trong đó có bụi mịn PM2.5, hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs), HONO, NOx, hợp chất carbonyl và amoniac. Qua đó, hoạt động hợp tác góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiên cứu và công bố quốc tế của đội ngũ nhà khoa học khoa Môi trường.
Từ nền tảng nghiên cứu, hợp tác giữa Trường ĐH Khoa học tự nhiên và ĐH Osaka Metropolitan tiếp tục được mở rộng sang các chương trình trao đổi học thuật. Tính đến nay, các chương trình đã hỗ trợ gần 100 lượt giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên của Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM sang Nhật Bản; đồng thời đón gần 100 lượt giáo sư, học viên sau đại học và sinh viên Nhật Bản đến Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu và giao lưu học thuật.
GS-TS Norimichi Takenaka hiện thuộc Graduate School of Sustainable System Sciences, ĐH Osaka Metropolitan (Nhật Bản). Giáo sư nhận bằng tiến sĩ kỹ thuật năm 1997 với luận án về sự biến đổi của các oxit lưu huỳnh và nitơ trong khí quyển.
Hướng nghiên cứu của ông tập trung vào hóa học khí quyển và các phương pháp phân tích chất ô nhiễm, đồng thời mở rộng sang chất lượng không khí tại Việt Nam, hydrocarbon thơm đa vòng, HONO, vi nhựa trong không khí và một số vấn đề môi trường khác. Giáo sư có các công bố khoa học liên quan đến Việt Nam từ năm 2007 đến nay, trong đó có nhiều nghiên cứu về chất lượng không khí và ô nhiễm đô thị tại TP.HCM.
Bình luận (0)