Trường ĐH Mở TP.HCM khuyến cáo giảng viên không 'hợp tác' với tác giả Đinh Trần Ngọc Huy

Quý Hiên
Quý Hiên
28/02/2023 18:32 GMT+7

Trường ĐH Mở TP.HCM khuyến cáo không công nhận công trình công bố có ông Đinh Trần Ngọc Huy là đồng tác giả cho bất kỳ mục đích nào. Ông Huy là người đã bị Báo Thanh Niên phát giác là làm dịch vụ đăng bài.

Mới đây, trên diễn đàn Liêm chính khoa học đăng tải bức ảnh chụp một thông báo từ ngày 24.11.2022 của Trường ĐH Mở TP.HCM. Nội dung thông báo cho biết trường này khuyến cáo, không công nhận các công trình nghiên cứu được công bố có ông Đinh Trần Ngọc Huy là đồng tác giả.

Trường ĐH gửi khuyến cáo tới giảng viên không "dây" với tác giả Đinh Trần Ngọc Huy - Ảnh 1.

Thông báo của Trường ĐH Mở TP.HCM được chia sẻ trên diễn đàn Liêm chính khoa học

LCKH

Thông báo viết: "Vài năm gần đây, trong cộng đồng nghiên cứu, có một người tên là Đinh Trần Ngọc Huy công  khai mời chào các giảng viên, nhà nghiên cứu đăng bài trên tạp chí ISI/Scoupus với  nhiều lĩnh vực khác nhau, từ khối xã  hội nhân văn đến khối tự nhiên - kỹ thuật. Các tạp chí này có dấu hiệu giả mạo hoặc gây tranh cãi về đạo đức xuất bản.

Xét thấy hành vi của người này không phù hợp với đạo đức và liêm chính trong nghiên cứu học thuật, công bố các công trình khoa học và có khả năng gây tổn hại đến uy tín của các tác giả liên quan.

Nhằm tránh ảnh hưởng đến uy tín của giảng viên, nghiên cứu viên của trường nói riêng và uy tín của của trường nói chung, Trường ĐH Mở TP.HCM trân trọng thông báo đến quý thầy/cô như sau:

Quý thầy/cô tham gia, liên quan hay có bất kỳ hoạt động hợp tác nào với ông Đinh Trần Ngọc Huy, Trường ĐH Mở TP.HCM không công nhận các công trình công bố có ông Đinh Trần Ngọc Huy là đồng tác giả cho bất kỳ mục đích nào".

Chiều 28.2, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Trường ĐH Mở TP.HCM xác nhận trường có một thông báo nội bộ với nội dung trên. Việc "không công nhận" không chỉ tính từ thời điểm trường phát đi thông báo, mà cả từ trước đó.

Vị lãnh đạo trường này cũng cho biết, trường không chỉ có động thái rõ ràng, dứt khoát với những trường hợp "cộng tác" với ông Đinh Trần Ngọc Huy mà đã và đang thực hiện một số chính sách khác nhằm đưa hoạt động nghiên cứu khoa học của trường vào quỹ đạo liêm chính, thực chất và chất lượng.

Cách đây tròn 1 năm, Báo Thanh Niên có loạt bài "Siêu nhân" làm dịch vụ đăng bài báo để tính điểm xét GS, PGS, trong đó phản ánh nhân vật Đinh Trần Ngọc Huy đã công khai rao bán, mời gọi các nhà khoa học sử dụng dịch vụ đăng bài báo khoa học. Đây là lần đầu tiên một "đầu nậu" được "điểm danh" với tên tuổi và những câu chuyện cụ thể trên báo chí trong nước. 

Tuy nhiên, thực tế từ 3 - 4 năm nay, trong cộng đồng học thuật Việt Nam tồn tại một thị trường "mua - bán" bài báo khoa học khá sôi động. Ông Đinh Trần Ngọc Huy chỉ là một cá nhân hoạt động lộ liễu và phục vụ đối tượng “khách hàng” có yêu cầu ở tầm thấp. Còn rất nhiều cá nhân, hoặc nhóm người làm “nghề” môi giới “mua bán” bài báo, hoạt động công khai hoặc kín đáo.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.