Trường ĐH Nguyễn Tất Thành hoàn tất chuẩn bị đón sinh viên trở lại trường

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
13/02/2022 07:00 GMT+7

Đón sinh viên trở lại trường sau Tết Nguyên đán vào ngày 14.2, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã chuẩn bị hoàn tất mọi thứ từ cơ sở vật chất, đào tạo cùng những hoạt động, tiện ích khác.

Dù chưa chính thức đón sinh viên trở lại trường học tập trực tiếp nhưng công tác chuẩn bị của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã gần như hoàn tất.

Chuẩn bị kỹ lưỡng để sinh viên trở lại trường

Chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn

Công tác phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho sinh viên, giảng viên, đội ngũ nhân viên của nhà trường đặc biệt được chú trọng khi trường chính thức quay trở lại giảng dạy trực tiếp sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Những ngày giáp Tết Nhâm Dần, đội ngũ giảng viên, nhân viên của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vẫn đang tất bật với các công việc cuối năm và chuẩn bị cho học kỳ mới đón sinh viên quay lại học trực tiếp. Tiến sĩ Trần Ái Cầm, Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cũng dã dành thời gian để kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện phòng chống dịch tại trường trước khi toàn bộ nhân viên chính thức nghỉ tết.

Tiến sĩ Trần Ái Cầm cho biết: “Về phía nhà trường thì chúng tôi có thành lập có thành lập Ban phòng chống dịch Covid-19. Đối với các cơ sở thì trường cũng có các tổ phòng chống dịch Covid-19 để theo dõi tình hình khi sinh viên trở lại trường. Nhà trường cũng vệ sinh, khử khuẩn tất cả các cơ sở trường lớp để chuẩn bị cho các em trở lại trường. Khi các em trở lại học trực tiếp, đối với một lớp thực hành có 30 sinh viên trong một nhóm thì sẽ chia ra 15 sinh viên. Có nghĩa là trường sẽ chia nhỏ lớp học và lịch học cũng giảm tần suất tập trung đông trong trường. Trường cũng có những dặn dò sinh viên luôn tuân thủ nguyên tắc 5K, việc gì thì cũng phải thông báo…”.

Tất cả các phòng học đã được khử trùng sạch sẽ

Cũng theo tiến sĩ Trần Ái Cầm, trường cũng đã khảo sát số lượng sinh viên đã được tiêm vắc-xin Covid-19. Tất cả sinh viên ở tại TP.HCM đều đã được tiêm. Với sinh viên đang ở các tỉnh, nếu chưa tiêm đủ mũi vắc-xin, khi quay lại trường học trực tiếp, trường sẽ hỗ trợ để các em có thể tiêm tại các điểm tiêm.

Sinh viên được học tại tòa nhà mới

Với các sinh viên của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, sau Tết Nguyên đán, ngoài việc được quay lại trường học trực tiếp, các bạn sinh viên cũng sẽ có thêm những trải nghiệm hiện đại và mới mẻ khác khi trường đã chính thức hoàn tất và đưa vào sử dụng tòa nhà N1 thuộc dự án Trung tâm phát triển công nghệ cao tại thành phố Thủ Đức (TP.HCM). Đây sẽ là nơi đào tạo, phát triển công nghệ, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ cao.

Sinh viên của trường năm nay sẽ được học tại tòa nhà N1 ở Khu Công nghệ cao vừa khánh thành

Tọa lạc tại Khu công nghệ cao - The Saigon Hi-Tech Park (P.Tân Phú, Q.9, TP.Thủ Đức), Trung tâm Phát triển Công nghệ cao có tổng diện tích 4,7 ha với mức kinh phí đầu tư hàng chục triệu USD được trang bị hiện đại, tiên tiến gồm khối quản lý hành chính, giảng đường, các viện nghiên cứu đa lĩnh vực mang tính liên ngành và xuyên ngành như Viện Khoa học Sức khỏe, Viện nghiên cứu Y – Dược, Viện Quy hoạch Kiến trúc – Xây dựng, Viện khoa học môi trường – công nghệ sinh học, Viện nghiên cứu tin học, Viện nghiên cứu đào tạo theo nhu cầu xã hội, Viện xúc tiến quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên, Trung tâm dữ liệu - thư viện, Vườn thượng uyển – SKYGARDEN....

Sau khi Dự án Trung tâm phát triển Công nghệ cao Trường ĐH Nguyễn Tất Thành hoàn tất các hạng mục sẽ được tiếp nối với các tòa nhà thuộc khu đào tạo và thư viện. Khi được khánh thành và đưa vào sử dụng, các tòa nhà này sẽ là những bước tiến vượt bậc giúp Trường ĐH Nguyễn Tất Thành củng cố tầm nhìn đã xác định là một trường đại học trọng điểm định hướng ứng dụng của cả nước; tạo dựng môi trường học tập trải nghiệm tích cực; tiếp tục là địa chỉ tin cậy để sinh viên chọn lựa, học tập và phát triển năng lực bản thân.

Sinh viên nhà trường luôn được thực hành, thí nghiệm với thiết bị hiện đại

Tiến sĩ Trần Ái Cầm cho biết trong chiến lược của nhà trường là sẽ phát triển 6 lĩnh vực, bao gồm: quản trị, đào tạo, đảm bảo chất lượng, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng. Về cơ sở vật chất, nhà trường luôn hoàn thiện, hướng đến xây dựng một môi trường học tập hiện đại, tiên tiến cho người học.

Sinh viên ngành Điều dưỡng đang thực hành

Năm 2021 đầy biến động với những ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã đi qua để đón sinh viên trở lại trường. Cũng như các trường học khác trên địa bàn TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng đã vượt qua được những khó khăn khi phải thích ứng với hình thức dạy và học mới trong bối cảnh dịch bệnh. Đến nay, khi diễn biến dịch đã có nhiều chuyển biến, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng đã sẵn sàng để đón sinh viên trở lại trường với những thay đổi phù hợp với tình hình mới, hướng đến một học kỳ thành công và an toàn sau Tết Nguyên đán.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.