Trường ĐH Văn Lang ghi dấu ấn tại Hội nghị Triển lãm Giáo dục Quốc tế APAIE

20/03/2023 11:40 GMT+7

Từ ngày 13.03 đến ngày 17.03.2023, Trường Đại học Văn Lang tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục Quốc tế APAIE 2023 tại Thái Lan. Sự kiện kết nối hơn 1383 trường Đại học, doanh nghiệp trên thế giới.

Hội nghị và Triển lãm Giáo dục Quốc tế APAIE 2023 (Thái Lan) được tổ chức nhằm cải thiện giáo dục bằng cách kết nối các trường Đại học uy tín trên thế giới, làm phong phú và đẩy mạnh các chương trình quốc tế, thúc đẩy giáo dục quốc tế trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Sự kiện quy tụ hơn 1383 trường Đại học, doanh nghiệp trên thế giới tham gia. Trong đó, Trường Đại học Văn Lang là trường tại Việt Nam tham gia hoạt động triển lãm và tham gia các hội thảo.

Bàn luận về Chương trình Giáo dục Xuyên quốc gia theo mô hình TNE ASEAN - Úc

Trong chuỗi hoạt động diễn ra trước sự kiện triển lãm, ThS. Bùi Phạm Lan Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang tham gia Hội thảo Giáo dục Xuyên quốc gia ASEAN - Úc (ASEAN - Australia TNE Workshop), bàn luận cùng các chuyên gia, đại diện các trường Đại học tại Úc và Châu Á về các vấn đề nóng liên quan đến giáo dục xuyên quốc gia theo mô hình TNE.

Trường ĐH Văn Lang ghi dấu ấn tại Hội nghị Triển lãm Giáo dục Quốc tế APAIE - Ảnh 1.

ThS. Bùi Phạm Lan Phương chia sẻ tiềm năng phát triển chương trình giáo dục xuyên quốc gia tại Việt Nam nói riêng và các nước châu Á nói chung

"Việt Nam là quốc gia có dân số trẻ, đây là cơ hội tiềm năng cho các trường Đại học Úc hợp tác trao đổi và phát triển đào tạo. Hiện nay, mô hình đào tạo TNE thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh và học sinh bởi những giá trị trải nghiệm học tập quốc tế, cơ hội việc làm tốt sau khi tốt nghiệp, bằng cấp được công nhận trên toàn cầu", ThS. Bùi Phạm Lan Phương cho biết.

Tiếp nối chuỗi hoạt động hội thảo, TS. Ngô Quang Trung - Phó Hiệu trưởng, Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế và ThS. Nguyễn Thị Kim Lan - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế đại diện Trường Đại học Văn Lang tham gia hội thảo "When diversity becomes mainstream - Contextualizing transnational curriculum", nhằm xem xét mức độ gia tăng sự đa dạng sinh viên theo học chương trình giáo dục xuyên quốc gia ở nhiều khía cạnh và đưa ra những giải pháp nhằm điều chỉnh chương trình giảng dạy phù hợp với bối cảnh của từng đất nước ứng dụng mô hình TNE.

Trường ĐH Văn Lang ghi dấu ấn tại Hội nghị Triển lãm Giáo dục Quốc tế APAIE - Ảnh 2.

Đại diện Trường Đại học Văn Lang - TS. Ngô Quang Trung và ThS. Nguyễn Thị Kim Lan chụp ảnh cùng các chuyên gia quốc tế tại hội thảo "When diversity becomes mainstream - Contextualizing transnational curriculum"

TS. Ngô Quang Trung chia sẻ mô hình giáo dục TNE được nhiều phụ huynh quan tâm bởi chất lượng đào tạo, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, bằng cấp có giá trị quốc tế cùng nhiều hoạt động hòa nhập, trải nghiệm văn hóa dành cho sinh viên.

"Các chương trình giáo dục xuyên quốc gia được cân đối, điều chỉnh nội dung giảng dạy để đưa mô hình TNE đến gần hơn với học sinh và môi trường đào tạo. Tính đến nay, Viện Đào tạo Quốc tế Trường Đại học Văn Lang đang triển khai 6 chương trình đào tạo theo mô hình TNE, bao gồm: Cử nhân Quốc tế ngành Digital Marketing, Event Management, International Business, Finance, Software Engineering và Thạc sĩ ngành Quản trị và Kinh doanh số. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động trải nghiệm được tổ chức cho sinh viên quốc tế tại Văn Lang như cuộc thi hùng biện International Debate Championship (IDEBATE), chương trình trải nghiệm mùa hè SDG Summer School in Vietnam", TS. Ngô Quang Trung cho biết.

Trao đổi hợp tác cùng hơn 100 trường Đại học uy tín trên thế giới

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện triển lãm, Trường Đại học Văn Lang đón tiếp hơn 100 đại diện đến từ các trường Đại học, doanh nghiệp uy tín ở nhiều quốc gia như Úc, Mỹ, Anh, Pháp, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines,... Đại diện Trường Đại học Văn Lang cùng các trường cùng nhau trao đổi về việc hợp tác liên kết chương trình đào tạo, chuyển giao chương trình giảng dạy, các hoạt động dành cho sinh viên.

Trường ĐH Văn Lang ghi dấu ấn tại Hội nghị Triển lãm Giáo dục Quốc tế APAIE - Ảnh 3.

ThS. Bùi Phạm Lan Phương - Phó Hiệu trưởng trao đổi cùng đại diện Đại học Nottingham (Malaysia) về chương trình liên kết quốc tế tại Trường Đại học Văn Lang

Sau sự kiện, nhiều đại diện quốc tế bày tỏ mong muốn kết nối, hợp tác cùng Văn Lang, tạo điều kiện phát triển cho sinh viên Văn Lang nói riêng và sinh viên Việt Nam nói chung về kiến thức lẫn kỹ năng.

Với mong muốn trở thành một trong những trường đại học trẻ được ngưỡng mộ nhất Châu Á vào năm 2030, Trường Đại học Văn Lang không ngừng xây dựng các chương trình đào tạo mang tính ứng dụng, các chương trình hợp tác với các đại học hàng đầu thế giới. Hiện tại, Trường Đại học Văn Lang có quy mô gần 50.000 sinh viên và hơn 100 lựa chọn học ngành, chuyên ngành đại học với các chương trình tiêu chuẩn đối sánh với chương trình của các đại học top 100 - 200 thế giới, chương trình đào tạo đặc biệt và chương trình liên kết quốc tế với nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.