Trường ĐH Việt - Đức và Việt - Pháp có cơ quan chủ quản mới

14/03/2016 05:22 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chuyển đổi cơ quan chủ quản của Trường ĐH Việt - Đức và Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (còn được gọi là Trường ĐH Việt - Pháp).

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chuyển đổi cơ quan chủ quản của Trường ĐH Việt - Đức và Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (còn được gọi là Trường ĐH Việt - Pháp).

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong một lần đến thăm và nói chuyện với cán bộ, SV ĐH Việt-Đức - Ảnh: Đỗ TrườngChủ tịch nước Trương Tấn Sang trong một lần đến thăm và nói chuyện với cán bộ, SV ĐH Việt-Đức - Ảnh: Đỗ Trường
Theo quyết định mới đây của Chính phủ thì từ nay cơ quan chủ quản của Trường ĐH Việt - Đức là ĐH Quốc gia TP.HCM, còn Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội có cơ quan chủ quản mới là Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ VN.
Trong quyết định này, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ GD-ĐT và các cơ quan liên quan chủ quản mới của hai trường ĐH này thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng (kể cả dự án đầu tư xây dựng) trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.
Được biết, sau 2 trường ĐH Việt - Đức và Việt - Pháp, năm 2014 còn có thêm Trường ĐH Việt - Nhật mới được thành lập theo mô hình ĐH xuất sắc. Nhưng ngay từ khi thành lập, đơn vị chủ quản của Trường ĐH Việt - Nhật là ĐH Quốc gia Hà Nội.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.