Trường ĐH Xây dựng Hà Nội: Hứa hẹn trở lại dũng mãnh sau 6 năm

21/02/2024 11:50 GMT+7

Nói đến Trường ĐH Xây dựng Hà Nội là nói đến một đội bóng có truyền thống ở giải sinh viên, từng á quân và hạng ba giải sinh viên thủ đô, vào tứ kết giải toàn quốc ở Hải Phòng hơn 6 năm trước.

Trở lại nhờ giải Thanh Niên sinh viên Việt Nam

Sau 6 năm gián đoạn kể từ khi giành HCĐ giải bóng đá sinh viên thủ đô năm 2018 và trước đó là ngôi á quân năm 2016, cái tên ĐH Xây dựng Hà Nội đã xuất hiện trở lại trên bản đồ bóng đá sinh viên.

HLV Nguyễn Công Huy thổ lộ: "Đó là khoảng thời gian mà chúng tôi phải từ bỏ sân 11 để chuyển sang đá sân 7 và sân 5. Lý do bóng đá sinh viên sân 11 thời điểm đó ít giải đấu và chưa thể tập hợp được lực lượng dày, đông đảo. Sân bãi nhiều trường lại thiếu trước hụt sau, không có đủ sân có tiêu chuẩn đảm bảo. Việc thuê sân tập luyện bên ngoài rất đắt đỏ so với túi tiền của các đội bóng trường học nên dù rất muốn phát triển bóng đá sân 11 nhưng thời điểm đó buộc đội bóng chuyển sang đá sân 5 và sân 7".

Trường ĐH Xây dựng Hà Nội: Hứa hẹn trở lại dũng mãnh sau 6 năm- Ảnh 1.

Toàn đội ĐH Xây dựng Hà Nội, đứng giữa là HLV Nguyễn Công Huy

Đội bóng cung cấp

Không tham gia sân 11 từ năm 2018 đến nay nhưng ông Huy vẫn tỏ ra hạnh phúc khi nói rằng với truyền thống về bóng đá dù đá sân 5 hay sân 7 thì ĐH Xây dựng Hà Nội vẫn là một đối thủ đáng gờm cho tất cả các đội bóng khác trên địa bàn thủ đô.

Bằng chứng là năm 2022 đã giành ngôi á quân sau nhiều năm liền vào chung kết kết toàn quốc. Tuy nhiên bước ngoặt giúp đội quyết định xây dựng lại đội bóng đá sân 11 chính là sự xuất hiện của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam. "Ban giám hiệu nhà trường và chúng tôi rất hứng khởi khi nhìn thấy một giải đấu sinh viên 11 người được Báo Thanh Niên tổ chức rất quy mô và đầy chất chuyên nghiệp, làm khơi dậy niềm đam mê chơi bóng và sự khao khát của giới thể thao học đường. Nhất là sự thành công và lan tỏa dữ dội của giải lần I năm 2023 đã khiến chúng tôi quyết tâm đầu tư làm lại đội bóng 11 người để từ đây có thể tranh tài hàng năm một cách chỉn chu và được quảng bá hình ảnh một cách rộng rãi", ông Nguyễn Công Huy nhấn mạnh.

Từng thắng đội ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội

Đội bóng ĐH Xây dựng Hà Nội làm lại trong tình trạng vẫn chưa thể đủ 23 cầu thủ theo như quy định điều lệ. Nhưng nói như ông Huy: "Không phải chúng tôi không thể bổ sung cho đủ số lượng cần thiết nhưng với con người của trường thì thà ít mà tinh".

Chỉ với 20 cầu thủ trong đó có 3 thủ môn, ông Huy khẳng định đây là đội hình được tuyển chọn ưng ý nhất và ông sẽ tạo điều kiện cho phần lớn cùng được ra sân. Nòng cốt trong đội hình còn lại từ hơn 5 năm trước ở giải sinh viên 11 người chính là thủ môn Nguyễn Đức Thắng và nhân tố chính trong bộ khung là tiền đạo Nguyễn Đình Thế. Ngoài ra đội còn có vài cái tên đáng chú ý như Nguyễn Thế Triệu, Phùng Khắc Việt, Đặng Thành Vinh, Đoàn Minh Khang, Phạm Hồng Thịnh.

Trường ĐH Xây dựng Hà Nội: Hứa hẹn trở lại dũng mãnh sau 6 năm- Ảnh 2.

Từng đoạt á quân giải sân 7 sinh viên thủ đô

Đội bóng cung cấp

Đánh giá về bảng đấu vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam khu vực phía bắc, ông Nguyễn Công Huy cho rằng: "Chúng tôi rơi vào bảng C khá nặng ký vì ngoài đối thủ mạnh là ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội còn có ĐH Phenikaa nên việc giành vé đầu bảng vào bán kết là gay go. Thực tế nhất trong bảng này là nhắm suất thứ nhì để hy vọng trở thành đội nhì có thành tích tốt nhất vào đấu play-off. Dĩ nhiên lý thuyết là vậy, nhưng chúng tôi đủ sức chơi với cả 2 đối thủ trong bảng. ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội gần đây khá mạnh, nhưng chúng tôi cũng không quá thua kém. Năm 2016 chúng tôi từng loại họ ở vòng loại bảng để lọt vào vòng chung kết giải sinh viên toàn quốc ở Hải Phòng và dừng chân ở tứ kết. Vì thế ĐH Xây dựng Hà Nội hoàn toàn tự tin để tranh chấp với đối thủ. Còn với ĐH Phenikaa, 2-3 năm gần đây họ có sự đầu tư tốt cũng rất đáng gờm, nhưng chúng tôi cũng không e ngại".

Trường ĐH Xây dựng Hà Nội: Hứa hẹn trở lại dũng mãnh sau 6 năm- Ảnh 3.

Thủ môn Nguyễn Đức Thắng và tiền đạo Nguyễn Đình Thế, 2 trụ cột của đội ĐH Xây dựng Hà Nội

Đội bóng cung cấp

Chuẩn bị cho vòng loại giải Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II-2024, đội ĐH Xây dựng Hà Nội đã khởi động bằng vòng loại giải sinh viên toàn quốc khu vực phía bắc cuối năm 2023 khi thắng 1 trận trước ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp và hòa 1 trận trước ĐH Nông Nghiệp, nhưng không thể đi vòng chung kết do thua hiệu số. "Sau hơn 6 năm quay lại sân 11, chúng tôi vẫn chơi tốt. Có thể cầu thủ chúng tôi còn thiếu kinh nghiệm, nhưng tinh thần chiến đấu và sự khát khao trở lại sẽ thôi thúc đội chơi thật cống hiến. Hy vọng sẽ tạo nên bất ngờ tại sân trường ĐH Thủy Lợi những ngày diễn ra vòng loại giải THACO Cup sắp tới", ông Huy nhấn mạnh.

Trường ĐH Xây dựng Hà Nội: Hứa hẹn trở lại dũng mãnh sau 6 năm- Ảnh 4.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.