Trương Đình Hoàng thượng đài đấu võ sĩ boxing số 1 Hàn Quốc

24/03/2023 13:46 GMT+7

Người hâm mộ boxing sẽ được thưởng thức giải đấu có quy mô lớn tại Việt Nam khi có sự xuất hiện của 3 chiếc đai vô địch WBA.

Cộng đồng người hâm mộ boxing sẽ có dịp mãn nhãn với 3 trận tranh đai WBA mang tầm châu lục, được tổ chức ngay tại Việt Nam. Theo đó, tay đấm số 1 Việt Nam - Trương Đình Hoàng và tốp 8 bảng xếp hạng thế giới (hạng nhẹ) Lê Hữu Toàn sẽ thượng đài để bảo vệ đai vô địch trước các tay đấm mạnh đến từ Hàn Quốc và Philippines vào ngày mai (25.3).

Trước đó, Trương Đình Hoàng và Lê Hữu Toàn đều đã có những trận đấu tranh và bảo vệ đai vô địch thành công ở nước ngoài (Philippines, Thái Lan). Tuy nhiên, sự kiện sắp tới chính là lần đầu tiên 2 tay đấm này bảo vệ đai vô địch WBA châu Á ngay tại quê hương Việt Nam và nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ lực lượng người hâm mộ của mình.

Trương Đình Hoàng thượng đài đấu võ sĩ boxing số 1 Hàn Quốc - Ảnh 1.

Trương Đình Hoàng (trái) và Baek Dae-huyn (phải)

QUY AN

Trương Đình Hoàng sẽ đụng độ võ sĩ số 1 Hàn Quốc - Baek Dae-huyn. Như vậy, sau trận thắng lịch sử giúp Đình Hoàng tước đai WBA Đông Á của một võ sĩ người Hàn Quốc cách đây 3 năm, người hâm mộ đều rất hồi hộp để chờ đợi liệu anh có thể lặp lại được kỳ tích này một lần nữa trước Baek Dae-huyn hay không.

Trong khi đó, Lê Hữu Toàn sẽ chạm trán với thử thách rất lớn mang tên Garen Diagan (người Phillipines). Đây được xem là đối thủ mạnh nhất mà Hữu Toàn phải đối mặt kể từ khi bước lên võ đài nhà nghề.

Trương Đình Hoàng thượng đài đấu võ sĩ boxing số 1 Hàn Quốc - Ảnh 2.

Lê Hữu Toàn (trái) và Garen Diagan

QUY AN

Bên cạnh 2 trận bảo vệ đai vô địch, một đại diện khác của Việt Nam là Nguyễn Ngọc Hải sẽ có cơ hội tranh đai vô địch WBA Nam Á với võ sĩ Thái Lan - Campee Phayom. Ngọc Hải là một trong số ít những võ sĩ boxing "tay ngang" đã nhanh chóng khẳng định được bản thân và giành được nhiều thành tích đáng kể ở Việt Nam. Ở lần đầu tiên có cơ hội bước vào một trận tranh đai trong sự nghiệp nhà nghề và được thi đấu ngay trên sân nhà, dưới sự cổ vũ của người hâm mộ cùng các đồng đội, mục tiêu của Ngọc Hải không gì khác ngoài chiến thắng.

Sự kiện boxing "LEAD: BORN TO LEAD" với 3 trận tranh đai vô địch từ các đại diện Việt Nam là Trương Đình Hoàng, Lê Hữu Toàn và Nguyễn Ngọc Hải cùng nhiều màn so tài hấp dẫn khác được tổ chức tại CLB Saigon Sports Club (514B Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TP.HCM).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.