Trường học bị lên án vì để thầy giáo kiểm tra váy nữ sinh

25/02/2023 14:37 GMT+7

Một trường trung học ở Anh bị lên án gay gắt sau khi nhà trường buộc nữ sinh đứng xếp hàng để thầy giáo kiểm tra độ dài váy.

Học sinh Trường trung học Rainford ở thị trấn St Helens (Anh) đã tổ chức các cuộc biểu tình trong tuần này sau khi nữ sinh bị đe dọa đình chỉ học tập vì độ dài của váy, theo tờ The Guardian ngày 24.2.

Một phụ huynh bức xúc nói con gái của cô đã bị đối xử "như một con vật". Cụ thể, nhà trường yêu cầu con gái của cô và nữ sinh khác xếp hàng trong hội trường để các thầy giáo kiểm tra xem độ dài của váy có đúng với nội quy hay không.

Ông Kevin Lees (53 tuổi) cho biết nhà trường dọa đình chỉ học tập đối với cháu gái 15 tuổi vì chiếc váy cao hơn đầu gối khoảng 1 inch (2,54 cm). "Cháu gái suy sụp và cảm thấy nhục nhã khi bị kiểm tra váy và không muốn đến trường vào sáng hôm sau", ông Lees kể.

Một phụ huynh giấu tên khác cho biết con gái 12 tuổi cảm thấy đáng sợ sau khi bị một nam nhân viên của trường kiểm tra quần áo. "Khi con gái bước vào lớp học, một nam nhân viên nam cúi người sang một bên để xem váy của tất cả nữ sinh. Điều này thật lố bịch", phụ huynh này bức xúc nói.

Nhà trường công bố nội quy yêu cầu váy "phải dài đến đầu gối" từ năm 2020. Tuy nhiên, phụ huynh cho biết quy định này chỉ được thực thi nghiêm ngặt kể từ ngày 21.2.2023.

Trường học bị lên án vì để thầy giáo kiểm tra váy nữ sinh  - Ảnh 1.

Nữ sinh có nguy cơ bị đuổi học nếu mặc váy có độ dài không đúng quy định (ảnh minh họa)

REUTERS

Nhiều bậc cha mẹ cho biết, thậm chí nữ sinh còn bị phạt vì mặc váy dài đến đầu gối nhưng không che hết đầu gối. Nữ sinh không tìm được váy đúng nội quy sẽ bị đe dọa đình chỉ học tập.

Một phụ huynh khác cho biết con gái của cô đã bị dọa đuổi học vì mặc chiếc váy "vừa đến đầu gối" và đây là chiếc váy dài nhất hiện có vì nữ sinh này mảnh khảnh.

Mới đây, một clip thu hút hơn 1,5 triệu xem trên TikTok cho thấy hàng trăm học sinh tập trung tại hành lang Trường trung học Rainford để phản đối quy định này.

Đến nay, gần 1.800 người đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi hiệu trưởng Ian Young chấm dứt việc phạt nữ sinh liên quan đến độ dài váy của các em.

Lexi Pennington, người khởi xướng bản kiến nghị, cho biết nhà trường xem nữ sinh "như động vật" khi "dồn nữ sinh vào góc để kiểm tra váy". Pennington nói rằng việc nữ sinh bị nam nhân viên, thầy giáo kiểm tra độ dài váy là hành động "vô nhân đạo".

Trước những bức xúc của phụ huynh và học sinh, ban giám hiệu Trường trung học Rainford cho rằng có "nội quy thống nhất rõ ràng" và hiểu rằng "thường có những vấn đề nhạy cảm xung quanh vấn đề này". Nhà trường đồng thời hứa hẹn sẽ tham khảo ý kiến để tìm ra giải pháp phù hợp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.