Buổi diễn tập "chạy, trốn, chống trả" bắt đầu bằng một buổi phổ biến thông tin cho học sinh tại một trường trung học ở Bangkok, sau đó là một vụ xả súng giả định bên trong tòa nhà, trong đó một cảnh sát mặc đồ đen và trang bị súng trường tấn công và súng ngắn đóng vai kẻ xả súng.
Các học sinh được hướng dẫn chạy trốn, nấp dưới gầm bàn hoặc sau những cánh cửa đã khóa, trong khi những em khác dùng đồ đạc để chặn lối vào. Trong một tình huống, các học sinh đã lao vào khống chế và ghì chặt kẻ tấn công ngay khi hắn bước vào lớp học.
Ông Visitsak Vipattanamongkol thuộc đơn vị Xử lý Vật liệu Nổ cho biết: "Nếu có chuyện xảy ra, điều đầu tiên là phải bình tĩnh và ứng phó với tinh thần tỉnh táo. Nguyên tắc cơ bản để thoát khỏi một kẻ xả súng đang ra tay là rất đơn giản: hãy đưa bản thân ra khỏi tình huống đó. Chạy nếu có thể. Nếu không chạy được, hãy trốn - trốn ở nơi kín đáo và giữ im lặng. Cuối cùng, nếu bạn đang trốn và kẻ tấn công phát hiện ra bạn, bạn phải chống trả. Nhưng bất cứ khi nào có chuyện xảy ra, ưu tiên luôn là đưa bản thân thoát khỏi tình huống đó - trước hết, nếu có thể thì hãy bỏ chạy".

Học sinh nấp dưới gầm bàn trong một buổi diễn tập ứng phó với tình huống có tay súng tấn công do cảnh sát thực hiện tại Trường Surasakmontree ở Bangkok, Thái Lan
ẢNH: REUTERS
Các buổi diễn tập được thực hiện sau chỉ thị gần đây của Bộ Giáo dục, được Bộ trưởng Giáo dục Prasert Jantararuangtong ký ngày 10.8, yêu cầu các trường học xây dựng kế hoạch an ninh và diễn tập quy trình ứng phó khẩn cấp.
Các trường học đã tăng cường kiểm tra an ninh hằng ngày, bao gồm sử dụng máy dò kim loại và kiểm tra cặp sách, như một phần của các biện pháp an toàn rộng hơn.
Bà Onitcha Kochana, hiệu trưởng Trường Surasamontree, cho biết buổi tập huấn giúp học sinh có kiến thức và nhận thức để ứng phó nếu tình huống khẩn cấp thực sự xảy ra.
Bình luận (0)