Xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2:

Trương Mỹ Lan khẳng định bằng mọi giá khắc phục hơn 30.000 tỉ đồng cho trái chủ

23/09/2024 16:17 GMT+7

Được thẩm vấn tại tòa, Trương Mỹ Lan bày tỏ mong muốn khắc phục hậu quả cho các trái chủ bằng mọi giá, bởi trái chủ là các ông bà cụ già, đó là tiền dưỡng già cuối đời.

Trong chiều 23.9, khi trả lời HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) trình bày "bằng mọi giá tìm mọi cách trả đầy đủ tiền cho trái chủ".

Trương Mỹ Lan khẳng định bằng mọi giá khắc phục hơn 30.000 tỉ đồng cho trái chủ- Ảnh 1.

Bị cáo Trương Mỹ Lan

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ở giai đoạn 2 vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát, bị cáo Lan và 33 bị cáo khác bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 30.869 tỉ đồng của 35.824 nhà đầu tư thông qua phát hành 25 mã trái phiếu "khống"; rửa tiền hơn 445.000 tỉ đồng từ nguồn tham ô tài sản của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB); vận chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỉ USD (tương đương 106.730 tỉ đồng).

Công bố cáo trạng giai đoạn 2, Trương Mỹ Lan 'tội chồng tội'

Trong phần thẩm vấn, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày không biết và không liên quan đến việc phát hành trái phiếu, nhưng sẽ không ý kiến gì về nội dung của cáo trạng vì bản thân tôn trọng cáo trạng.

Về việc khắc phục thiệt hại trong vụ án, bị cáo Lan khai đến hôm nay không biết đã thu được bao nhiêu, nếu thu được 38.000 tỉ đồng thì sẽ chi trả cho người dân; còn dự án 6A ở khu Trung Sơn, diện tích 26 ha, theo bà Trương Mỹ Lan, dự án này đang cho SCB mượn, và hiện nhiều đơn vị trong nước đề nghị giao cho họ làm, sau đó họ sẽ giao về khoảng 20.000 tỉ đồng.

“Khu này là khu đắc địa, nên bị cáo xin HĐXX nói SCB trả lại tài sản này cho bị cáo để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, bị cáo xin lại 65 tài sản của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (đã bị CQĐT kê biên trong giai đoạn 1, tòa sơ thẩm tuyên giao cho SCB) để giải quyết hậu quả của giai đoạn 2”, bị cáo Lan trình bày.

Bà Trương Mỹ Lan giãi bày: “Các trái chủ, nhiều ông bà cụ già, với họ tiền mua trái phiếu là tiền cuối đời, vì tin tưởng bị cáo, tin tưởng SCB nên họ mới mua trái phiếu. Vì vậy bị cáo bằng mọi giá tìm mọi cách trả đầy đủ tiền cho trái chủ. Bị cáo trong hoàn cảnh bi đát thế này bị cáo vẫn cố gắng khắc phục thiệt hại cho trái chủ”.

HĐXX khẳng định luôn tạo điều kiện để cho bị cáo có điều kiện khắc phục hậu quả.

Bị cáo Trương Mỹ Lan vừa khóc trước tòa, vừa khai rằng bị cáo rất tôn trọng kết luận điều tra, tôn trọng cáo trạng, nhưng mong HĐXX xem xét hành vi của bị cáo. Nếu có thể bị cáo sẽ nói luật sư trình cho HĐXX phương án khắc phục hậu quả cho trái chủ trước.

Chủ tọa hỏi cáo trạng truy tố có oan sai không, thì bị cáo Lan nhấn mạnh không oan sai, nhưng mong HĐXX xem xét hoàn cảnh, hành vi phạm tội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.