Trường Phổ thông Năng khiếu bị 'tuýt còi', quyền lợi học sinh sẽ ra sao?

Bích Thanh
Bích Thanh
22/02/2023 20:34 GMT+7

Sau thông tin Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TP.HCM không tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ chương trình dự bị ĐH Mỹ vào tháng 5, lãnh đạo trường này nói gì?

Trường Phổ thông Năng khiếu bị "tuýt còi", quyền lợi học sinh sẽ ra sao? - Ảnh 1.

Trường Phổ thông Năng khiếu, cơ sở tại Q.5, TP.HCM

NGUYỄN LOAN

Sau thông tin Sở GD-ĐT TP.HCM phúc đáp với Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TP.HCM về việc tổ chức kỳ thi chương trình dự bị ĐH Mỹ Advanced Placement (chứng chỉ AP), trong đó có yêu cầu trường này không tổ chức kỳ thi vào đầu tháng 5, phóng viên Báo Thanh Niên đã liên hệ với tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu, để tìm hiểu lý do trường này bị Sở GD-ĐT "tuýt còi" và học sinh đã đăng ký bị ảnh hưởng ra sao?

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết trường đã xây dựng đề án thí điểm phối hợp tổ chức kỳ thi AP và chờ ĐH Quốc gia TP.HCM phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, trường sẽ báo cáo với Sở GD-ĐT. Hiện nay trường chưa nhận được văn bản phúc đáp của Sở và chỉ nắm thông tin qua báo chí.

Theo tiến sĩ Mai, ĐH Quốc gia đã kiểm tra cơ sở vật chất, tuần sau sẽ lập hội đồng để thẩm định. Trường Phổ thông Năng khiếu chỉ là một đơn vị được ủy quyền tổ chức kỳ thi AP mà kỳ thi này chưa được quy định trong Nghị định 86, chưa có hướng dẫn nên phải thực hiện theo hướng đề án thí điểm. ĐH Quốc gia là đơn vị chủ quản của Trường Phổ thông Năng khiếu nên ĐH này sẽ phê duyệt việc thực hiện.

Trước đó, Trường Phổ thông Năng khiếu phát đi thông báo là đơn vị giáo dục được tổ chức kỳ thi AP tại Việt Nam đồng thời mở cổng đăng ký, chiêu sinh các lớp ôn thi vào đầu tháng 1 trong khi đến thời điểm hiện tại đề án chưa được ĐH Quốc gia phê duyệt. Trước sự việc này, người đứng đầu Trường Phổ thông Năng khiếu nói rằng: "Lúc đầu nghĩ không phải trình đề án mà chỉ là xin phép thực hiện thôi. Trường cũng đã gửi xin phép rồi nhưng vào thời điểm gần tết ai cũng lu bu nên mình cũng phải gấp để lo cho học sinh có đủ quyền lợi. Để đủ thời gian cho các em học thì mình mở cho học sinh đăng ký trước. Khi đăng ký, học sinh sẽ được cấp tài khoản để truy cập vào cơ sở dữ liệu để ôn thi. Trường Phổ thông Năng khiếu là cơ sở giáo dục nên mới được cấp quyền".

Theo thông tin từ lãnh đạo Trường Phổ thông Năng khiếu thì hiện nay có khoảng 100 học sinh đăng ký dự thi chứng chỉ AP trong đó chủ yếu là học sinh của trường.

Vậy với những học sinh đã đăng ký tham gia kỳ thi chứng chứng chỉ AP vào tháng 5 sẽ giải quyết như thế nào? Nhà trường có kịp hoàn tất các thủ tục để đảm bảo quyền lợi của thí sinh? Trước những câu hỏi này của phóng viên Thanh Niên, bà Thanh Mai khẳng định: "Kịp, trường đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục theo quy định, tuần sau thẩm định và sau đó sẽ có quyết định phê duyệt. Mấy ngày vừa qua cũng có phụ huynh học sinh quan tâm, nhà trường cũng trả lời phụ huynh bình tĩnh, ĐH Quốc gia đang phê duyệt".

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 21.2, Sở GD-ĐT TP.HCM đưa ra công văn phúc đáp Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TP.HCM sau khi nhận được báo cáo của trường này hôm 15.2 về việc phối hợp tổ chức kỳ thi chứng chỉ AP.

Trong công văn, Sở GD-ĐT TP.HCM nêu rõ, việc Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ phối hợp tổ chức kỳ thi AP của Tổ chức giáo dục College Broad (Mỹ) tại trường này từ ngày 1.5-12.5 là chưa phù hợp với nhiệm vụ được giao cho trường THPT chuyên theo các nghị định, quy định của Chính phủ và Bộ GD-ĐT.

Vì thế, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu Trường Phổ thông Năng khiếu không tổ chức kỳ thi chứng chỉ AP vào tháng 5. Sở GD-ĐT đồng thời đề nghị nhà trường thực hiện đúng các quy chế hoạt động của ĐH Quốc gia TP.HCM, quy định của Bộ GD-ĐT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của nhà trường.

Xem nhanh 20h ngày 23.2: Tuấn Saker bị khởi tố | Ông Đỗ Hữu Ca nộp lại tiền chạy án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.