Trưởng phòng GD-ĐT bị cách chức vì tố cáo sai

27/04/2016 08:33 GMT+7

Ngày 26.4, ông Phạm Phúc Giang, Chủ tịch UBND H.Cái Nước (Cà Mau), cho biết đã ký quyết định kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Nguyễn Trung Thượng, nguyên Trưởng phòng GD-ĐT huyện, với hình thức cách chức.

Trước đó, ông Thượng đã bị kỷ luật về mặt đảng bằng hình thức cách chức bí thư chi bộ. Ông Giang cho biết ông Thượng bị kỷ luật vì đã đứng tên người khác viết nhiều đơn thư tố cáo sai sự thật đối với một số cán bộ lãnh đạo huyện, rồi gửi đến nhiều cơ quan, ban ngành trên địa bàn trước khi đại hội đảng bộ H.Cái Nước diễn ra vào tháng 7.2015.
Huyện ủy H.Cái Nước đã thành lập tổ xác minh những nội dung trong đơn tố cáo nặc danh. Quá trình xác minh, công an đã giám định chữ viết trên văn bản bì thư (đơn đánh máy - PV) khi gửi các cơ quan khác. Kết quả chứng minh chữ viết là của ông Thượng và ông cũng thừa nhận hành vi sai phạm của mình.
Chiều cùng ngày, ông Thượng cho biết không đồng tình với các quyết định kỷ luật của lãnh đạo H.Cái Nước, ông khẳng định không viết đơn thư tố cáo ai.
“Tiếc là những tài liệu kết luận và kỷ luật tôi đều đóng dấu mật. Giờ tôi cung cấp lọt ra ngoài chắc bị đuổi việc, tiền đâu nuôi vợ con, cha mẹ già nên đành chịu”, ông Thượng nói.
Theo lời ông Thượng: “Kết quả giám định kết luận là chữ viết của tôi ban đầu đưa cho tôi và chi bộ nơi tôi sinh hoạt mỗi nơi một bản. Tuy nhiên, tôi chưa kịp khiếu nại thì bị thu hồi lại vì không được phổ biến rộng rãi do quy định của công an”. Giải thích về việc thu hồi kết quả giám định, ông Giang cho rằng đó là quy định của cơ quan công an.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.