Vụ tham ô hơn 86 tỉ đồng tại Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng:

Trưởng phòng, thủ quỹ câu kết để ký séc khống

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
12/02/2023 07:09 GMT+7

Ngày 11.2, Công an TP.Đà Nẵng cho biết sau khi khởi tố Hoàng Quang Huy (Trưởng phòng Kế hoạch - tài chính) và Lâm Thị Hồng Tâm (thủ quỹ, Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, thuộc ĐH Đà Nẵng), công tác giải quyết các vấn đề tài chính của nhà trường vẫn diễn ra bình thường.

Trước đó, từ cuối năm 2022 tại Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng xảy ra hiện tượng chậm trả lương cán bộ, viên chức và học bổng cho sinh viên. Đến ngày 3.2.2023, Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng kiểm tra, phát hiện sai phạm tài chính trong nội bộ nhà trường nên báo cáo ĐH Đà Nẵng và Công an TP.Đà Nẵng.

Trưởng phòng, thủ quỹ câu kết để ký séc khống - Ảnh 1.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Quang Huy, tạm giữ nhiều tài liệu, chứng cứ và hơn 50 triệu đồng

NGUYỄN TÚ

Qua xác minh, điều tra, Công an TP.Đà Nẵng đã tạm giam 2 bị can Hoàng Quang Huy và Lâm Thị Hồng Tâm về hành vi tham ô tài sản. Song song với việc phục vụ điều tra, ĐH Đà Nẵng đã hỗ trợ Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng trả lương cho đội ngũ cán bộ, giảng viên. Tiếp đó, các sinh viên bị chậm cấp học bổng cũng đã được giải quyết. Đối với nhiều trường hợp bị Lâm Thị Hồng Tâm hướng dẫn nộp học phí vào tài khoản cá nhân của Tâm, ĐH Đà Nẵng yêu cầu Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng rà soát, khẩn trương phối hợp với cơ quan điều tra, đảm bảo quyền lợi của phụ huynh và sinh viên.

Theo điều tra ban đầu, Tâm và Huy có quan hệ đồng nghiệp mật thiết. Tâm được bổ nhiệm từ kế toán lên Trưởng phòng Kế hoạch - tài chính Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng năm 2014. Tháng 5.2018, Tâm đề xuất Huy thay Tâm giữ chức vụ này và được trường chấp nhận. Tháng 7.2020, Huy phân công Tâm làm thủ quỹ của trường. Đầu năm 2021, Tâm nhờ Huy cho mượn 500 triệu đồng từ quỹ trường để giải quyết việc cá nhân. Tâm ghi séc ngân hàng cho Huy ký xác nhận rồi trình hiệu trưởng - chủ tài khoản lúc này là ông Đoàn Quang Vinh ký duyệt. Tiếp đó, Tâm cần thêm tiền góp vốn làm ăn và Huy cũng tiếp tay ký xác nhận để Tâm chuyển séc ngân hàng cho ông Đoàn Quang Vinh ký. Tâm lấy lý do rút tiền để nhập quỹ tiền mặt chi trả ở trường. Khi ông Vinh hỏi vì sao không ghi rõ số tiền trên séc thì Tâm nói Huy đã thống nhất, chừa trống để cân đối số tiền mới ghi vào sau. Hậu quả, chỉ trong 1 năm, Huy và Tâm đã rút đến 86,6 tỉ đồng trong tài khoản Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, chuyển vào nhiều tài khoản của Tâm và nhiều người.

Ông Đoàn Quang Vinh nguyên là Phó giám đốc ĐH Đà Nẵng, làm Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng từ tháng 12.2017, đến tháng 1.2023 thì trường thay hiệu trưởng mới.

Bắt trưởng phòng, thủ quỹ Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng tham ô hơn 86 tỉ đồng


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.