Trường Sa tuyến đầu Tổ quốc: Địa đầu Cô Lin - Len Đao

Cô Lin và Len Đao là 2 đảo chìm nằm ngay cạnh căn cứ quân sự khổng lồ, ngang ngược của Trung Quốc xây dựng trái phép trên bãi Gạc Ma (thuộc chủ quyền Việt Nam, nhưng bị Trung Quốc đánh chiếm từ ngày 14.3.1988).

Tăng cường trực canh

“Từ khi Trung Quốc (TQ) thông luồng trong bãi Gạc Ma (2016), tàu cá của họ thường vào đây tránh trú khi thời tiết xấu. Nhiều lắm cũng chỉ 20 - 30 chiếc”, một cán bộ đảo Len Đao cho biết và nói thêm: “Hiện họ tập trung quanh đây gần 60 chiếc. Số tàu này chủ yếu di chuyển từ khu vực bãi Ba Đầu về, mới từ đầu tháng 4”.
Buổi trưa và chiều ngày cuối tháng 4.2021, từ trên tàu neo phía tây bắc Len Đao nhìn sang hướng đông nam, chúng tôi thấy các tàu cá TQ tập trung ở phía bắc bãi Gạc Ma, một số chắn ngang giữa đảo chìm Cô Lin và Len Đao. Đại úy Nguyễn Đức Quý, chỉ huy trưởng đảo Len Đao (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) cho biết: “Đơn vị tăng cường trực canh, quan sát, báo cáo kịp thời về sở chỉ huy mọi tình hình trên biển, để cấp trên có đối sách kịp thời”.

Tàu cá BTh 95239 TS của tỉnh Bình Thuận tiến vào giữa đội hình tàu dân binh TQ đang neo đậu gần bãi Ga Ven, để khai thác hải sản

Tàu tên lửa của Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) làm nhiệm vụ trên vùng biển Trường Sa

 

Xử lý mọi tình huống

Hơn 30 năm gắn bó với quần đảo Trường Sa - vùng đất thiêng của Tổ quốc trên Biển Đông, đại tá Nguyễn Đức Thắng (nguyên Phó tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân) trưởng thành từ chỉ huy đảo cho đến Lữ đoàn trưởng 146. Ông kể: “Sau khi hoàn tất xây dựng trái phép trên các bãi đã cưỡng chiếm của Việt Nam tại Trường Sa, TQ bắt đầu tăng cường tàu cá dân binh xuống nhòm ngó các bãi ngầm không người. Đặc biệt tại bãi Ba Đầu, họ đưa các tàu cá cũ ra neo đậu, từ vài chiếc lên đến vài chục chiếc”.
“Có ý kiến cho rằng TQ sẽ cậy đông, tiềm lực mạnh để xây dựng công trình trên bãi Ba Đầu. Chúng tôi không đồng ý bởi tình hình bây giờ khác 1988, họ làm gì là quốc tế lên án ngay. Thực tế mấy năm qua cho thấy, họ đã dùng lực lượng tàu cá dân binh neo đậu lâu dài, dần biến thành địa bàn quen thuộc. Từ năm 2020 đến nay, họ tăng cường số tàu cá lên trên dưới 300 chiếc, định thực hiện chiến thuật: Ngoài che kín, trong làm nhanh”, đại tá Thắng cho biết và trầm giọng: “Anh em đảo Sinh Tồn Đông và tàu trực phát hiện kịp thời hành động của họ, báo cáo cấp trên và có cách xử lý ngay”.

Xuồng CQ của đảo Cô Lin tuần tra kiểm soát trên biển

Trung tá Nguyễn Văn Lưu, nguyên chính trị viên nhiều tàu vận tải quân sự của Vùng 4 Hải quân, kể: “Gần chục năm trước, chúng tôi cương quyết xử lý các tàu cá TQ xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Không chỉ xua đuổi tàu vi phạm, chúng tôi còn thu giữ phương tiện đánh bắt và lập biên bản ngư dân...”.
“Phải cương quyết xử lý và thông tin kịp thời, rộng rãi để tranh thủ sự ủng hộ của dư luận, phản đối TQ đi ngược lại tinh thần và nội dung Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)”, ông Lưu nói và nhấn mạnh: “Nếu ta không cương quyết, họ cứ được đằng chân lấn đằng đầu, tìm cách chiếm Ba Đầu ngay”.

Can trường bám biển

Tàu Trường Sa 14 trực bảo vệ chủ quyền trên vùng biển Sinh Tồn Đông - Trường Sa

 

Các tàu cá dân binh TQ chắn ngang đảo chìm Cô Lin và Len Đao

Tháng 4.2021 ở Trường Sa, chúng tôi thấy nhiều tàu cá Việt Nam, dù bé nhỏ, nhưng vẫn can trường bám biển, giữa tầng tầng lớp lớp tàu dân binh TQ to lớn, hiện đại, luôn khiêu khích đe dọa. Ông Trần Đức Linh (ở xã Bình Châu, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi), thuyền trưởng tàu QNg 90701 TS, kể: “Hôm rồi, thuyền viên tui bệnh nặng, được tàu kiểm ngư cấp cứu và đưa lên bệnh xá đảo Nam Yết điều trị”, và bảo: “TQ có đưa thêm nhiều tàu to, máy lớn ra thì cũng không ngán. Ngoài Trường Sa, đâu chẳng có bộ đội mình”.
Tháng 4.2021 đi công tác trên biển, bên cạnh bộ đội phòng thủ đảo, tàu trực của hải quân, kiểm ngư, cảnh sát biển..., chúng tôi còn gặp những gương mặt bộ đội tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9, tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Molniya của Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân), tàu hộ vệ săn ngầm lớp Pohang của Lữ đoàn 171 (Vùng 2 Hải quân)... đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền ở Trường Sa - tuyến đầu Tổ quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.