Trường trung học cổ nhất Sài Gòn được nâng cấp

03/10/2015 14:42 GMT+7

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo, kết luận chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận thống nhất với đề nghị của lãnh đạo Q.3 và đơn vị tư vấn thiết kế về phương án đầu tư, mở rộng một số hạng mục công trình Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM).

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo, kết luận chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận thống nhất với đề nghị của lãnh đạo Q.3 và đơn vị tư vấn thiết kế về phương án đầu tư, mở rộng một số hạng mục công trình Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM).

Dãy phòng học nằm trong khu vực được bảo tồn ở Trường Lê Quý Đôn (Q.3, TP.HCM)Dãy phòng học nằm trong khu vực được bảo tồn ở Trường Lê Quý Đôn (Q.3, TP.HCM)
Theo đó, chấp thuận cho tháo dỡ khối nhà B, xây dựng lại nguyên mẫu, bảo đảm kiến trúc, mỹ thuật công trình đảm bảo tính hài hòa của cụm công trình cần bảo tồn.
Chủ đầu tư cần đề xuất phương án bố trí khu vực giáo dục thể chất học sinh cho phù hợp với quy hoạch tổng thể mặt bằng. Đơn vị tư vấn thiết kế nghiên cứu hồ sơ lưu trữ về bản vẽ công trình để tu bổ, phục hồi theo nguyên bản, có giá trị sử dụng lâu dài.
Trường Lê Quý Đôn là trường trung học cổ nhất Sài Gòn hiện nay (Thanh Niên đã có bài viết ngày 6.2.2015), với tuổi thọ trên 140 năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.