Trường xây mới 25 tỉ đồng: Sau buổi đối thoại đã có 7/55 học sinh đến lớp

Huy Đạt
Huy Đạt
12/09/2023 10:43 GMT+7

Sau buổi đối thoại giữa lãnh đạo H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) với phụ huynh về việc người dân phản đối dồn ghép điểm trường, đã có 7/55 học sinh đến trường mới học tập sau nhiều ngày vắng học.

Ngày 12.9, cô Lê Thị Thanh Xuân, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường tiểu học Hòa Bắc (xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), cho biết có 7 học sinh ở thôn Nam Yên đi học tại trường mới ở thôn Phò Nam vào sáng cùng ngày.

"Sáng nay, có 7 học sinh lớp 4 và lớp 5 ở thôn Nam Yên đến trường sau nhiều ngày vắng học. Bên cạnh các em đã vào lớp học, một số học sinh tự đi đến trường nhưng phụ huynh không cho phép nên các em đã quay trở về", cô Xuân thông tin.

Đà Nẵng: Đã có 7/55 học sinh đến học tập tại Trường xây mới 25 tỉ đồng - Ảnh 1.

Hôm nay, đã có 7/55 học sinh đến Trường tiểu học Hòa Bắc (cơ sở mới tại thôn Phò Nam) học tập

HUY ĐẠT

Theo cô Xuân, sau khi học sinh đến trường mới tại thôn Phò Nam học tập, Ban giám hiệu kịp thời lên kế hoạch dạy phụ đạo cho các em. "Nhà trường sẽ bố trí giáo viên dạy phụ đạo để các em nắm được kiến thức trong những ngày vắng học", cô Xuân nói.

Ông Lê Văn Hoàng, Trưởng phòng GD-ĐT H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng), cho biết, sau buổi đối thoại giữa lãnh đạo H.Hòa Vang và người dân hôm 10.9, hiện có 7 em đến trường mới học tập. Đây là tín hiệu tích cực sau nhiều cuộc đối thoại giữa địa phương và người dân trước đó.

Đà Nẵng: Đã có 7/55 học sinh đến học tập tại Trường xây mới 25 tỉ đồng - Ảnh 2.

Nhà trường sẽ tổ chức phụ đạo cho học sinh sau nhiều ngày vắng học

HUY ĐẠT

Theo Trưởng phòng GD-ĐT H.Hòa Vang, ngoài 7 học sinh đến lớp vào sáng 12.9, vẫn còn hàng chục em chưa đi học trở lại. Các ngành chức năng và Phòng GD-ĐT sẽ tiếp tục đến từng nhà để vận động phụ huynh sớm đưa con đi học trở lại.

"Các ngành chức năng vẫn đang tích cực vận động phụ huynh, hy vọng trong ngày mai 13.9 tất cả học sinh sẽ được đến trường học tập", ông Hoàng nói.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã đưa tin, hàng chục phụ huynh thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc) phản đối việc dồn ghép các điểm trường, cho rằng cơ sở mới của trường ở thôn Phò Nam quá xa nhà, đường đi cũng nguy hiểm trong mùa mưa bão. Phụ huynh còn cho rằng vị trí điểm trường cũ thôn Nam Yên cách điểm trường mới tại thôn Phò Nam gần 2 km, khi học sinh di chuyển qua cầu Phò Nam để đến trường sẽ gặp nguy hiểm vì lan can cầu này được thiết kế có khoảng cách quá rộng.

Đà Nẵng: Đã có 7/55 học sinh đến học tập tại Trường xây mới 25 tỉ đồng - Ảnh 3.

Trường tiểu học Hòa Bắc (cơ sở mới tại thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc) được đầu tư xây dựng gần 25 tỉ đồng

HUY ĐẠT

Để phản đối việc dồn ghép 117 học sinh sang học tại cơ sở mới, từ ngày khai giảng 5.9 đến nay, hàng chục phụ huynh vẫn đưa con đến cơ sở cũ tại thôn Nam Yên (nơi không còn tổ chức dạy học) để bày tỏ mong muốn con em họ được học ở điểm trường cũ.

Ngay sau đó, Huyện ủy, UBND H.Hòa Vang và UBND xã Hòa Bắc đã tổ chức nhiều buổi đối thoại để lắng nghe người dân và giải thích về chủ trương dồn ghép điểm trường. Tuy nhiên, vào buổi làm việc gần nhất (hôm 10.9), chính quyền địa phương và người dân vẫn chưa có "tiếng nói chung", nhiều phụ huynh tiếp tục cho con em họ nghỉ học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.