Truy lùng các tay tận diệt cá trên sông Sài Gòn, kênh Nhiêu Lộc

03/10/2015 19:00 GMT+7

(TNO) Trước tình trạng nhiều người dùng bộ kích điện tận diệt cá trên sông Sài Gòn, bất chấp lệnh cấm đánh bắt cá trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, mới đây các lực lượng chức năng TP.HCM đã ra quân xử lý.

(TNO) Trước tình trạng nhiều người dùng bộ kích điện tận diệt cá trên sông Sài Gòn, bất chấp lệnh cấm đánh bắt cá trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, mới đây các lực lượng chức năng TP.HCM đã ra quân xử lý.
 

Người đang thả lưới, chài cá trên kênh Nhiêu Lộc bị phát hiệnNgười đang thả lưới, chài cá trên kênh Nhiêu Lộc bị phát hiện
Trong ba ngày 29, 30.9 và 2.10, đoàn kiểm tra thuộc Chi cục quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP.HCM tuần tra, phát hiện và thu giữ rất nhiều trường hợp tận diệt cá trên sông Sài Gòn, kênh Nhiêu Lộc. Trong ba ngày đoàn đã phát hiện 16 trường hợp vi phạm, thu giữ 12 bình ắc quy, 9 bộ kích điện, và nhiều ngư cụ đánh bắt cá trái phép.
Đoàn kiểm tra phát hiện những ghe dùng điện để tận diệt cáĐoàn kiểm tra phát hiện những ghe dùng điện để tận diệt cá
Đoạn sông Sài Gòn ngang qua chùa Diệu Pháp (P.13, Q.Bình Thạnh) lâu nay nhiều người bức xúc bởi có rất nhiều ghe trang bình bình ắc quy, bộ kích điện để rình bắt cá phóng sinh rồi mang đi bán. Tại đây, đoàn kiểm tra bắt giữ 5 ghe và tịch thu toàn bộ dụng cụ dùng tận diệt cá.
Đoàn kiểm tra phát hiện những ghe dùng điện để tận diệt cá 2
Trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè (thuộc Q.1, Q.Bình Thạnh), đoàn kiểm tra phát hiện nhiều trường hợp dùng lưới 3 màng, chài đánh bắt cá. Dưới chân cầu Thị Nghè 2 phát hiện một thanh niên đang dùng chài bắt cá, giỏ đựng gần 20 kg cá các loại.
Những bình ắc quy, bộ kích điện bị tịch thuNhững bình ắc quy, bộ kích điện bị tịch thu
Lực lượng chức năng thu giữ chài cá và bắt phải thả toàn bộ số cá đánh bắt được xuống kênh. Ông Nguyễn Văn Dũng (36 tuổi) khi bị phát hiện đang thả lưới trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè phân bua: “Tôi biết kênh này bị cấm bắt cá, nhưng ở đây cá nhiều quá nên đành làm liều”.
Những bình ắc quy, bộ kích điện bị tịch thu 1
Dọc kênh Thị Nghè đoạn qua Thảo Cầm Viên (Q.1), đoàn kiểm tra phát hiện hai tấm lưới 3 màng đang thả tại đây. Thấy lực lượng chức năng, nhiều thanh niên đứng gần đó bỏ đi. Đoàn kiểm tra đã kéo lưới lên tịch thu và thả cá bị mắc lưới xuống lại kênh.
Các mắc vào lưới giăng dưới kênh Nhiêu Lộc 

Theo ông Nguyễn Đức Định, Phó phòng thanh tra chuyên ngành thủy sản (Chi cục quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP) đa phần những ghe bị bắt đều do người từ các tỉnh lên hành nghề. Cá đánh bắt được thường bị đem bán tại các chợ dân sinh.
Đoàn kiểm tra tịch thu lưới đang thả dưới kênh Nhiêu Lộc
Khi bị phát hiện, những người điều khiển ghe dùng kích điện tận diệt cá thường phi tang vật chứng, chống đối gây khó khăn cho người làm nhiệm vụ. Riêng những trường hợp thả lưới, chài để bắt cá trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đa phần họ biết là bị cấm nhưng vẫn lén lút vì ở đây cá nhiều và dễ bắt. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.