Truy nã chủ nợ bắt cóc, đánh đập con nợ gãy mũi vì nợ 70 triệu đồng

09/12/2022 14:15 GMT+7

Do Duy nợ 70 triệu đồng không trả, Tú cho 4 đàn em đánh đập, trên đường bắt cóc Duy đi nơi khác. Khi thấy Duy bị gãy mũi chảy nhiều máu, nhóm chủ nợ côn đồ này mới thả trước cổng bệnh viện rồi bỏ trốn.

Ngày 9.12, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa ra quyết định truy nã Ngô Minh Tú (40 tuổi, ngụ thôn Hoà Mỹ, xã Đại Nghĩa, H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) về tội bắt, giữ người trái pháp luật, liên quan vụ bắt cóc con nợ để đánh đập.

Theo điều tra, do Lê Ngọc Duy (28 tuổi, ngụ P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) vay mượn Tú 70 triệu đồng nhưng không trả nên cả hai nảy sinh mâu thuẫn.

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 7.1, Tú dẫn theo Nguyễn Văn Định (ngụ TT.Ái Nghĩa), Trần Văn Xuân Viên (cùng 28 tuổi, ngụ xã Đại An, cùng H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) cùng với Quốc và Trung (chưa rõ lai lịch) đuổi đánh Duy trước quán cà phê Hoàng Anh (tổ 30, P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ).

Quyết định truy nã nguy hiểm bị can Ngô Minh Tú

VĂN TIẾN

Tú trực tiếp đấm, đá vào người và mặt Duy, rồi ra lệnh cho 4 đàn em nêu trên khống chế, bắt cóc Duy lên ô tô BS 92A-132.38 chở về hướng H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng).

Còn Tú lên ô tô BS 92A-148.22 đi theo QL1 và đường DT605, DT609 về hướng H.Đại Lộc.

Định, Viên, Quốc, Trung chở Duy trên đường Trường Sơn, với mục đích tìm nơi vắng vẻ để tiếp tục hành hung, dọa ép Duy trả nợ. Lúc này Duy bị chảy máu mũi, liên tục kêu đau và xin được đi cấp cứu.

Khi đến trước cổng Trung tâm Y tế H.Hòa Vang, nhóm Định thả Duy xuống xe và bỏ đi. Duy vào viện cấp cứu và liên lạc người nhà đến đón về.

Theo Công an Q.Cẩm Lệ, nhóm Tú đánh Duy gãy xương chính mũi, kết luận giám định thương tích 7%.

Hiện Công an Q.Cẩm Lệ cũng đã khởi tố 2 bị can khác trong vụ bắt cóc con nợ là Nguyễn Văn Định và Trần Văn Xuân Viên, riêng Ngô Minh Tú ngay sau khi gây án đã bỏ trốn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.