Truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 2 chiến sĩ hy sinh trong vụ cháy quán karaoke

Trần Cường
Trần Cường
02/08/2022 13:37 GMT+7

T.Ư Đoàn vừa quyết định khen thưởng, truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm với 2 chiến sĩ trẻ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu hỏa tại quán karaoke bốc cháy ở Q.Cầu Giấy ( Hà Nội ).

Ngày 2.8, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, đã ký quyết định khen thưởng, truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn đối với thượng úy Đỗ Đức Việt, Chi đoàn Đội Cảnh PCCC - CNCH Công an Q.Cầu Giấy; và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, Chi đoàn Đội Cảnh PCCC và CNCH Công an Q.Cầu Giấy.

Thượng úy Việt và hạ sĩ Phúc cùng đồng đội đã cứu được 10 người trước khi hy sinh.

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy tại quán karaoke ISIS

nguyễn nam

Trong ngày 2.8, đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cũng ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Cầu Giấy đã dũng cảm hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Theo đó, Bộ Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm lên thượng tá đối với trung tá Đặng Anh Quân, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC - CNCH Công an Q.Cầu Giấy; truy thăng cấp bậc hàm lên thượng úy đối với trung úy Đỗ Đức Việt, cán bộ; và truy thăng cấp bậc hàm từ lên hạ sĩ đối với binh nhì Nguyễn Đình Phúc.

Một chiến sĩ trẻ tham gia chữa cháy

kiến trần

Trước đó, khoảng 13 giờ 10 chiều 1.8, lửa bắt nguồn từ khu vực tầng 3, sau đó bao trùm toàn bộ cơ sở karaoke ISIS có quy mô 5 tầng, 1 lửng, 1 tum tại số 231 Quan Hoa (P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy).

Nhận thông tin, Đội Cảnh sát PCCC - CNCH Công an Q.Cầu Giấy đã huy động lực lượng, phương tiện tới hiện trường phối hợp với lực lượng liên quan tổ chức dập lửa, cứu nạn.

Ngay sau khi đến hiện trường, tổ trinh sát đám cháy gồm 3 cán bộ, chiến sĩ kể trên đã triển khai trinh sát, tổ chức chữa cháy, hướng dẫn 8 người bị nạn thoát ra ngoài an toàn.

Các chiến sĩ đau xót trước sự ra đi của 3 đồng đội

kiến trần

Tổ trinh sát sau đó tiếp tục quay lên các tầng trên bên trong nhà với hy vọng tìm kiếm thêm những nạn nhân khác còn bị mắc kẹt. Khi 3 chiến sĩ lên tới tầng 4 thì các vật liệu làm trần giả, vật liệu trang trí bên trong nhà sập xuống cầu thang bộ, bịt lối thoát khiến 3 chiến sĩ hy sinh.

Theo Công an TP.Hà Nội, trước khi làm nhiệm vụ tại quán karaoke bị cháy, khoảng 8 giờ 52 sáng 1.8, thượng úy Đỗ Đức Việt và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc đã tham gia chữa cháy và cứu được 2 người mắc kẹt trong nhà dân tại số 6A ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn (P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy).

Truy thăng cấp bậc hàm 3 chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy quán karaoke ISIS
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.