Truy tố 2 bị can bắt cóc trẻ em tống tiền

11/12/2015 08:33 GMT+7

Dũng, Hào rủ cháu Huỳnh Kim Ngọc Thảo (4 tuổi) đi câu cá rồi dùng băng keo bịt miệng, dán mắt, trói tay chân cháu bé.

Dũng, Hào rủ cháu Huỳnh Kim Ngọc Thảo (4 tuổi) đi câu cá rồi dùng băng keo bịt miệng, dán mắt, trói tay chân cháu bé. 

Từ trái qua: Nguyễn Tấn Dũng và Lương Anh Hào - Ảnh: Đức Huy
 
Ngày 10.12, Viện KSND tỉnh Phú Yên cho biết đã ra cáo trạng truy tố 2 bị can Lương Anh Hào và Nguyễn Tấn Dũng (đều ở xã Suối Bạc, H.Sơn Hòa) về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, trưa 6.8, Dũng và Hào đã rủ cháu Huỳnh Kim Ngọc Thảo (4 tuổi, con của chị Nguyễn Thị Kim Loan, ở thôn Tân Phú, xã Suối Bạc) đi câu cá rồi dùng băng keo bịt miệng, dán mắt, trói tay chân cháu bé lại, sau đó điện thoại cho chị Loan thông báo đã bắt cóc cháu Thảo và yêu cầu đưa 1 tỉ đồng tiền chuộc.
Thời điểm này, chị Loan ở TP.HCM. Đến 14 giờ cùng ngày, cháu Thảo tự cởi băng keo đi bộ đến nhà ông Phạm Văn Đông ở cùng thôn và được ông Đông đưa về nhà. Dũng và Hào sau đó bị cơ quan công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Hào còn khai, khoảng cuối tháng 7.2015, Hào đã một lần bắt cóc cháu Thảo để tống tiền nhưng không thành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.