Truy tố nguyên Giám đốc CDC Bình Dương liên quan mua sắm kit test Việt Á

Đỗ Trường
Đỗ Trường
06/10/2023 17:54 GMT+7

Ông Nguyễn Thành Danh, nguyên Giám đốc CDC Bình Dương bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng liên quan đến Công ty CP Việt Á (vụ kit test Việt Á) về các tội: vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát, lãng phí; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ…

Trong vụ án này, ông Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) bị truy tố về tội nhận hối lộ; Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ) bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Việt Á bị truy tố về 2 tội đưa hối lộ và vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, cán bộ, lãnh đạo ngành y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, trong đó có Bình Dương cùng bị truy tố về các tội danh liên quan.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, khi dịch Covid-19 bùng phát, CDC Bình Dương đang sử dụng kit test của hãng Roche và test tách chiết của Công ty VNDAT. Tuy nhiên, CDC Bình Dương thực hiện chủ trương mượn test xét nghiệm, vật tư của Công ty CP Việt Á để phòng chống dịch.

Nguyên giám đốc CDC Bình Dương không nhận tiền của Việt Á nhưng vẫn bị truy tố - Ảnh 1.

Bình Dương thực hiện test nhanh trên diện rộng thời điểm tháng 7.2021

ĐỖ TRƯỜNG

Ông Nguyễn Thành Danh, nguyên Giám đốc CDC Bình Dương đã chỉ đạo Lê Thị Hồng Xuyên (nhân viên xét nghiệm của CDC Bình Dương) liên hệ với Lê Trung Nguyên (nhân viên Công ty CP Việt Á) và Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Trường Giang là lãnh đạo, nhân viên của Công ty VNDAT để ứng test xét nghiệm, test tách chiết sau đó hợp thức thủ tục đấu thầu, thanh quyết toán cho Công ty CP Việt Á, Công ty VNDAT.

Do Công ty VNDAT không đủ điều kiện chỉ định thầu nên CDC Bình Dương thống nhất với Phan Quốc Việt, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Thị Thúy cho mượn pháp nhân của Công ty CP Việt Á để hợp thức các thủ tục đấu thầu, trúng thầu theo giá của Công ty VNDAT đưa ra.

Từ ngày 9.2 - 17.9.2021, CDC Bình Dương có 17 văn bản gửi cho Công ty CP Việt Á và Công ty VNDAT đề nghị tạm ứng hàng; sau đó 2 công ty này bàn giao hàng cho CDC Bình Dương sử dụng trước.

Sau đó, ông Nguyễn Thành Danh chỉ đạo các nhân viên hoàn thiện, hợp thức hồ sơ thủ tục thầu, thẩm định giá để Công ty CP Việt Á trúng 4 gói chỉ định thầu và 1 gói đấu thầu rộng rãi với tổng số tiền trên 37,4 tỉ đồng theo giá của Việt Á đưa ra.

Để thanh toán tiền test tách chiết đã ứng trước với Công ty VNDAT thông qua Công ty CP Việt Á, CDC Bình Dương hợp thức thủ tục để Công ty CP Việt Á trúng thầu, sau đó thanh toán số tiền trên 45 tỉ đồng theo giá của Công ty CP Việt Á và Công ty VNDAT đưa ra.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 6.10

Theo cáo trạng, sau khi nhận được tiền thanh toán từ CDC Bình Dương, Phan Quốc Việt đã chỉ đạo nhân viên chi tiền cảm ơn cho ông Nguyễn Thành Danh và ông Nguyễn Hồng Chương (Giám đốc Sở Y tế Bình Dương) với tổng số tiền 4,2 tỉ đồng. Tuy nhiên, cả ông Danh và ông Chương đều không nhận số tiền này nên nhân viên của Phan Quốc Việt đã chuyển trả lại cho Công ty CP Việt Á.

Ông Nguyễn Thành Danh bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cũng theo cáo trạng, tổng số tiền thiệt hại từ việc mua sắm kit test và test tách chiết của CDC Bình Dương gây thiệt hại cho nhà nước trên 55,7 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.