Truy tố nguyên Tổng giám đốc Công ty CPLT Hậu Giang gây thiệt hại 205 tỉ đồng

15/12/2017 14:14 GMT+7

Trong quá trình kinh doanh, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần lương thực Hậu Giang (Công ty CPLT Hậu Giang) ký hợp đồng xuất khẩu gạo và mua bán gạo trong nước không đúng quy định gây thiệt hại 205 tỉ đồng

Ngày 14.12, Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Võ Trường Hùng (40 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM), nguyên Tổng giám đốc Công ty CPLT Hậu Giang về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo đó, Hùng với vai trò chủ mưu cầm đầu, đã gây thiệt hại cho Công ty CPLT Hậu Giang số tiền 205 tỉ đồng.
4 bị can khác cũng bị truy tố về cùng tội danh gồm: Đặng Hoàng Việt (nguyên Phó Tổng giám đốc), Trần Xuân Mãi (nguyên Kế toán trưởng), Lê Trần Quang Thái (nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh) và Võ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty TNHH XNK - TM Võ Thị Thu Hà, viết tắt Công ty Võ Thị Thu Hà). Riêng Huỳnh Văn Thông (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CPLT Hậu Giang) bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, Công ty CPLT Hậu Giang có vốn điều lệ 54 tỉ đồng, gồm các cổ đông: Tổng công ty lương thực miền Nam; UBND tỉnh Hậu Giang; HTX Dịch vụ Vị Đông 1. Từ năm 2012 - 2013, công ty kinh doanh thua lỗ, mất hoàn toàn vốn sở hữu chủ. Trong quá trình kinh doanh, Hùng ký hợp đồng xuất khẩu gạo và mua bán gạo trong nước không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Công ty CPLT Hậu Giang. Cụ thể, Hùng ký, thực hiện hợp đồng xuất khẩu 100.000 tấn gạo (ngày 5.1.2013) với công ty MT Centertrade Co.LTD (Thái Lan), tổng giá trị hơn 868 tỉ đồng.
Để có nguồn hàng thực hiện hợp đồng này, từ tháng 9.2012 - 1.2013 Võ Trường Hùng ký 14 hợp đồng mua 109.200 tấn gạo của Công ty Võ Thị Thu Hà, chuyển trước cho công ty này 90% giá trị hợp đồng, tương đương hơn 606 tỉ đồng, vượt quy định của công ty với số tiền gần 29 tỉ đồng.
Vừa bị kiểm điểm, tiếp tục ký hợp đồng trái quy định
Do công ty MT Centertrade Co.LTD đơn phương không thực hiện hợp đồng nên Công ty CPLT Hậu Giang phải tìm đối tác và bán hòa vốn hơn 23.000 tấn gạo đã mua của Hà với giá 212 tỉ đồng để thu tiền về trả nợ ngân hàng. Còn lại 85.000 tấn gạo để tại kho của Hà, Hùng đề nghị Hà mua lại số gạo này, trong đó một số hợp đồng Hùng bán giá thấp hơn giá mua của Hà, gây thiệt hại cho Công ty CPLT Hậu Giang số tiền hơn 27 tỉ đồng, cộng với tiền lãi vay ngân hàng gần 5 tỉ đồng, tổng cộng thiệt hại hơn 32 tỉ đồng.
Sau đó, HĐQT Công ty CPLT Hậu Giang tiến hành họp kiểm điểm Hùng việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đề nghị không để xảy ra tình trạng tương tự. Tuy nhiên, do công ty của Hà gặp khó khăn về nguồn vốn, nên từ ngày 3.5.2013 - 29.11.2013 Hùng tiếp tục ký với Hà 14 hợp đồng mua 71.000 tấn gạo trị giá gần 565 tỉ đồng. Công ty CPLT Hậu Giang chuyển hơn 447 tỉ đồng cho công ty của Hà và 8 công ty do Hà chỉ định. Nhưng Hà mới chỉ thanh toán cho Công ty CPLT Hậu Giang hơn 275 tỉ đồng, gây thiệt hại cho công ty hơn 172 tỉ đồng.
Cáo trạng xác định hành vi thiếu trách nhiệm của Huỳnh Văn Thông, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh đã không yêu cầu báo cáo định kỳ tình hình kinh doanh của công ty, không kiểm tra, giám sát việc ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán gạo của Võ Trường Hùng, gây thiệt hại cho công ty số tiền 205 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.