Truy tố ‘trùm’ ma túy và 4 cựu bác sĩ Bệnh viện tâm thần T.Ư 1

31/05/2022 18:44 GMT+7

Viện KSND TP.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 10 bị can trong vụ “bay lắc” trong Bệnh viện tâm thần T.Ư 1, xảy ra vào cuối năm 2020.

Theo Viện KSND TP.Hà Nội, người cầm đầu trong vụ án là Nguyễn Xuân Quý (39 tuổi, trú H.Thanh Trì, Hà Nội) bị truy tố tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”, “mua bán trái phép chất ma túy” và “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các bị can Nguyễn Văn Ngọc (48 tuổi, trú Q.Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Trung Nguyên (39 tuổi, trú H.Thường Tín, Hà Nội) bị truy tố tội “mua bán trái phép chất ma túy” và “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Bị can Đỗ Thị Lưu (trái) và Nguyễn Anh Vũ

công an cung cấp

Nguyễn Công Thường (36 tuổi, trú H.Thanh Trì) bị truy tố tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Lê Hoàng Hải (36 tuổi, trú Q.Ba Đình, Hà Nội, Bùi Chí Hải (24 tuổi, trú H.Thanh Trì), Nguyễn Thị Minh Huệ (42 tuổi, trú Q.Hà Đông, Hà Nội) và Bùi Thị Hạt (38 tuổi, trú H.Thường Tín) bị truy tố tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Truy tố bị can Nguyễn Anh Vũ (36 tuổi, trú H.Thường Tín) về tội “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”, Đỗ Thị Lưu (53 tuổi, trú Q.Thanh Xuân, Hà Nội) bị truy tố tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trong số 10 bị can, 4 bị can từng công tác tại Bệnh viện tâm thần T.Ư 1, gồm: Đỗ Thị Lưu là Trưởng khoa phục hồi chức năng, Nguyễn Anh Vũ là kỹ thuật viên, Bùi Thị Hạt là hộ lý, Nguyễn Thị Minh Huệ là điều dưỡng viên.

Theo cáo trạng, Quý là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1 từ tháng 11.2018. Do thời gian trong bệnh viện lâu, Quý tạo quan hệ thân thiết với một số cán bộ phục vụ trong viện và được tạo điều kiện tự do đi lại, sinh hoạt, bố trí ăn, ở theo nhu cầu của Quý.

Được linh động, Quý đã cải tạo phòng điều trị của mình thành một “phòng bay”, lắp cách âm, đèn laze và dàn loa công suất lớn để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

“Phòng bay” này cũng là nơi Quý mua bán ma túy. Những người đến mua ma túy thường giả là người nhà chăm sóc bệnh nhân để qua mắt cán bộ bệnh viện, vào giao dịch ma túy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.