Truy tố Tý 'điên' và băng bảo kê ở Bến xe Miền Đông

06/11/2014 06:00 GMT+7

Ngày 5.11, nguồn tin riêng của PV Thanh Niên cho biết Viện KSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 8 bị can trong băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen tại khu vực Bến xe Miền Đông (P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Trong đó, bị can Nguyễn Trọng Ngôn (50 tuổi, còn gọi là Tý “điên”) bị truy tố về tội cố ý gây thương tích theo khoản 3, điều 104 BLHS và tội cưỡng đoạt tài sản theo điểm a, khoản 2 điều 135 BLHS. 7 bị can khác là đàn em của Tý “điên” gồm: Nguyễn Quốc Mạnh, Dương Văn Lành, Ngô Quang Đồng, Đinh Trọng Quý (tức Quý “thối”) và Hồ Sỹ Quý (tức Quý “điên”) bị truy tố về tội cố ý gây thương tích; Đàm Duy Hải và Nguyễn Tăng Tiến bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2010, Tý “điên” đứng ra tụ tập đàn em, hình thành băng nhóm tội phạm hoạt động tại Bến xe Miền Đông. Tý “điên” chỉ đạo đàn em đánh dằn mặt bất cứ ai mâu thuẫn nhằm tạo thanh thế; trực tiếp gặp các nhà xe gây khó dễ, đe dọa để được bảo kê. Từ khi hoạt động cho đến thời điểm bị bắt, băng nhóm của Tý “điên” đã gây ra 3 vụ cố ý gây thương tích, nạn nhân bị thương tật tỷ lệ 20% đến gần 59%, và 2 vụ cưỡng đoạt tài sản với số tiền chiếm đoạt hơn 73 triệu đồng...

Thái Sơn - Đức Hòa

>> Bắt khẩn cấp băng nhóm "lộng hành" ở Bến xe Miền Đông
>> Phá băng trấn lột khách ở Bến xe Miền Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.