Thái Lan làm được sau 4 trận thua, tại sao tuyển Việt Nam lại không?

10/11/2021 21:06 GMT+7

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có trận đấu thứ 5 trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á vào 19 giờ tối ngày 11.11 gặp tuyển Nhật Bản trên sân Mỹ Đình. Truyền hình báo Thanh Niên sẽ bình luận trước trận đấu này từ 17 giờ 30 chiều 11.11.

Đây là trận đấu quan trọng hơn cho đội tuyển Nhật Bản nhưng cũng là thách thức lớn cho tuyển Việt Nam. Nói quan trọng vì đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc hiện chỉ mới có 6 điểm (thắng 2, thua 2), đang xếp thứ tư bảng B sau 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Úc và Ả Rập Xê Út và sau cả Oman, khiến cho việc tranh vé dự World Cup đang bị đe dọa. Bởi nếu không thắng được trận đấu tối nay tại Mỹ Đình thì tuyển Nhật Bản xem như sẽ tự gạch tên mình khỏi cuộc đua. Chính vì thế Nhật Bản đã tập trung lực lượng hùng hậu nhất, từ chủ tịch JFA cũng đích thân có mặt để ủy lạo tinh thần cho đến dàn tinh bình với nhiều tài năng đang chơi ở châu Âu trị giá hàng ngàn tỉ đồng đều đã đổ bộ đến Hà Nội trong những ngày qua.

HLV Park Hang-seo đang suy nghĩ cách đối phó với tuyển Nhật Bản

Độc Lập

Có thể nói Nhật Bản tuy đang chịu áp lực buộc phải thắng nhưng với bản tính chuyên nghiệp và đẳng cấp của dàn cầu thủ vượt trội, chắc chắn họ sẽ bằng mọi giá phải thể hiện đẳng cấp để kiểm soát trận đấu này. Nhật Bản đã rút ra nhiều bài học từng thua Oman trước đây và đã không lập lại khi quật ngã Úc sau đó nên có thể tin rằng họ sẽ chơi không chủ quan trước tuyển Việt Nam, nhưng cũng sẽ không vụng về, hớ hênh đến mức phung phí cơ hội như các trận trước khi gặp Trung Quốc hay Ả Rập Xê Út. Dàn sao tấn công cực mạnh của người Nhật với chân sút hàng đầu đang khoác áo Liverpool Minamino chắc chắn sẽ luôn đặt hàng thủ tuyển Việt Nam vào tình trạng báo động.

Bất ngờ với biểu cảm của dàn sao khủng tuyển Nhật Bản sau hành trình gian nan

Đây sẽ là 1 trận khó của tuyển Việt Nam. Những yếu kém mà chúng ta đã phơi bày sau 4 trận đầu tiên dù đã được HLV Park Hang-seo rút kinh nghiệm liên tục nhưng không dễ khắc phục một sớm một chiều và cũng sẽ không khó để người Nhật tập trung khai thác. Một câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta cứ phải đặt tâm thế không thua vào cách chơi để rồi tự kềm hãm sự sáng tạo của chính mình? Và vì sao chúng ta lại không thể chơi một cách tự tin, sòng phẳng như hồi Asian Cúp 2019 đã từng làm khó và khiến người Nhật phải vắt cạn mồ hôi mới có thể thắng nhờ VAR? Dĩ nhiên so sánh mỗi thời điểm có cái khác nhau và không phải lúc nào cũng chính xác, nhưng nếu cứ "bó gối" trên sân nhà với tâm lý thủ đông để không thua, để rình rập phản công thì đó không phải là cách chơi được người hâm mộ nước nhà ủng hộ.

Đội tuyển Nhật Bản tập luyện trên sân Mỹ Đình

Độc Lập

Ngoài ra hãy nhớ bài học của tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018 cách đây 5 năm rằng sau 4 trận thua đầu tiên cũng ở vòng loại thứ 3, người Thái đã siết lại đội hình, thay đổi diện mạo chơi tưng bừng để hòa Úc 2-2 trên sân nhà, có được 1 điểm đầu tiên. Vậy thì nhiệm vụ có 1 điểm như người Thái đã làm không phải là nhiệm vụ quá nặng nề với tuyển Việt Nam nếu chúng ta có cách chơi và cách tiếp cận trận đấu tốt. Một điểm đó nếu có được cũng không phải là co cụm để thủ hòa mà phải chơi với thái độ tích cực tấn công và phản công nhiều hơn, phải có lối chơi tổ chức tốt nhưng phải linh hoạt để có bàn thắng dẫn trước như Thái Lan thì chắc rằng sẽ đẩy người Nhật vào áp lực vô cùng lớn.

Trên tinh thần đó, truyền hình báo Thanh Niên sẽ bình luận trước trận Việt Nam- Nhật Bản từ 17 giờ 30 hôm nay 11.11 với sự tham gia của chuyên gia Đoàn Minh Xương, nhà báo Quang Tuyến, biên tập viên Trần Tuấn Anh. Chương trình sẽ được phát trực tiếp trên trang Thanh Niên điện tử (www.thanhnien.vn), fanpage báo Thanh Niên và Youtube thể thao 360 do báo Thanh Niên quản lý nội dung. Kính mời độc giả đặt câu hỏi tương tác với chương trình, cũng nhau chia sẻ và động viên thầy trò HLV Park Hang-seo chơi hay hơn mong đợi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.