Truyền thông Trung Quốc chiếu cảnh máy bay dọa bắn tàu nước ngoài tại Biển Đông

30/04/2022 18:36 GMT+7

Truyền hình Trung Quốc vừa đăng một đoạn clip quay cảnh phi công lái máy bay chiến đấu ném bom JH-7 nói sẵn sàng khai hỏa vào tàu chiến nước ngoài trong một vụ việc tại Biển Đông.

Đoạn clip được Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng hôm 25.4 và đã được lan truyền mạnh trên cộng đồng mạng Trung Quốc những ngày qua.

Trong đó, phi công-đại úy không quân Gao Zengsong lái tiêm kích bom JH-7 đang “đuổi” một tàu chiến ra khỏi vùng được cho là “lãnh hải Trung Quốc” tại Biển Đông.

Tiêm kích ném bom JH-7 của Trung Quốc

Ảnh chụp màn hình Military Watch Magazine

Theo tờ South China Morning Post, phi công Gao và đồng đội xuất kích ngay sau nhận lệnh “ngăn chặn tàu nước ngoài gần lãnh hải Trung Quốc”. “Tôi có thể thấy tàu nước ngoài đang di chuyển qua màn hình radar của tôi. Chúng tôi sẵn sàng khai hỏa”, viên phi công này nói.

Trong đoạn clip, phi công này còn thông báo với tàu chiến rằng nó đã đi vào “khu vực kiểm soát của không quân Trung Quốc” và đề nghị tàu rời đi ngay hoặc sẽ chịu trách nhiệm cho hậu quả.

Chiếc tàu vẫn duy trì tốc độ và viên phi công tiếp tục cảnh báo rằng “có quyền phản ứng với mọi hành động khiêu khích”, và sẵn sàng “hy sinh”.

“Nếu tôi không quay lại, nhớ gửi lá thư trong tủ của tôi cho con tôi”, phi công Gao nói với đồng đội của ông này.

Thời gian và địa điểm cụ thể của sự việc cũng như thông tin về chiếc tàu chiến không được nhắc đến.

Hôm 20.1, Bộ Chỉ huy Chiến khu Nam bộ của Trung Quốc từng thông báo đã cho các đơn vị hải quân và không quân "theo dõi, xua đuổi" tàu khu trục USS Benfold của hải quân Mỹ, theo Reuters.

Đáp lại, trong một thông cáo, Hạm đội 7 của hải quân Mỹ cho rằng tuyên bố của Trung Quốc về hoạt động của tàu Benfold ngày 20.1 là sai sự thật.

Theo hải quân Mỹ, tàu Benfold đã thực hiện hoạt động tự do hàng hải (FONOP) quanh quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Trung Quốc cưỡng chiếm phi pháp. Thông cáo nói hoạt động này phù hợp với luật quốc tế và tàu Benfold sau đó tiếp tục hoạt động tại Biển Đông. Bên cạnh đó, hoạt động của Mỹ còn nhằm thách thức tuyên bố của Trung Quốc về đường cơ sở thẳng bao quanh quần đảo Hoàng Sa, cho rằng tuyên bố này không phù hợp với luật quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.