Truyền thông Trung Quốc 'thịnh nộ' vì đội nhà quá kém cỏi ở Asian Cup 2023

Văn Trình
Văn Trình
23/01/2024 03:48 GMT+7

Sau khi đội tuyển Trung Quốc để thua 0-1 trước Qatar vào tối 22.1 và chỉ xếp thứ 3 bảng A, truyền thông nước này đã tức giận và liên tục chê trách màn thể hiện của các học trò HLV Jankovic.

Thi đấu đầy nỗ lực trên sân Khalifa nhưng đội tuyển Trung Quốc bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của đội tuyển Qatar. Không những vậy, họ còn để thủng lưới sau pha phối hợp không điểm chê giữa Akram Afif và Hassan Al Haidos. Thua tối thiểu trước Qatar, đội tuyển Trung Quốc có vị trí thứ 3 tại bảng A và gần như bị loại khỏi Asian Cup 2023.

Trang Sina Sports của Trung Quốc dùng tiêu đề “Trung Quốc thua bạc nhược 0-1 trước Qatar, xếp thứ 3 bảng A với 2 điểm, 0 trận thắng và 0 bàn sau 3 trận” để nói về trận đấu cuối cùng của họ tại vòng bảng. Trang Sina Sport viết: “Wei Shihao đã bỏ lỡ 3 cơ hội ngon ăn trong hiệp một, không biết anh ta sút bóng có nhìn khung thành không? Còn ở hàng thủ, các hậu vệ chơi như mơ ngủ. Rất may là đội tuyển Qatar không để những cầu thủ tốt nhất ra sân ngay từ đầu.

Hết hiệp một, tỷ số vẫn là 0-0. Nhưng hiệp 2 tất cả như chết lặng khi Haidos vào sân và ghi bàn thắng. Chung cuộc, đội tuyển Trung Quốc thua 0-1 trước Qatar. Chúng ta chỉ có 2 điểm và đứng thứ 3, xếp sau cả Tajikistan. Đặc biệt hơn, đội bóng của chúng ta có 0 trận thắng và 0 bàn thắng trong 3 trận vòng bảng. Số phận cũng không nằm trong tay của đội tuyển Trung Quốc. 90% chúng ta sẽ bị loại. Trường hợp đội tuyển Trung Quốc có đi tiếp, CĐV nên đặt câu hỏi khi nào họ ghi bàn thay vì mong đợi việc đội bóng của ông Jankovic tiến sâu”.

Truyền thông Trung Quốc 'thịnh nộ' trước màn thể hiện của đội nhà tại Asian Cup 2023- Ảnh 1.

Đội tuyển Trung Quốc kết thúc vòng bảng khi không ghi được bất kỳ bàn thắng nào

REUTERS

Trong khi đó, kênh CCTV liên tục đăng tải những pha bỏ lỡ của các cầu thủ đội tuyển Trung Quốc trong hiệp 1. Kênh CCTV để lại bình luận: “Thật sự đáng tiếc với những cơ hội này. Các tiền đạo của chúng ta dứt điểm quá kém. Cơ hội không dễ dàng đến nhưng tất cả đều trôi qua một cách thất vọng.

Thế trận bế tắc, không điểm sáng đến ở hiệp 2. Các cầu thủ trên sân không rõ có kết nối với nhau không khi họ chẳng có pha phối hợp sáng nước nào. Đội tuyển Trung Quốc gần như không còn cơ hội đi tiếp tại Asian Cup”.

Highlight Trung Quốc - Tajikistan | Asian Cup 2023

Trên mạng xã hội phổ biến nhất của Trung Quốc - Weibo, bài viết chỉ trích đội tuyển Trung Quốc liên tục xuất hiện. Từ khóa "Trung Quốc bị loại khỏi Asian Cup" nằm ở tốp đầu với gần 600.000 lượt tìm kiếm chỉ trong 1 giờ. Không chỉ chê trách màn thể hiện thiếu sức sống của các cầu thủ, CĐV Trung Quốc còn đánh giá HLV Jankovic không có chiến thuật đặc sắc nào.

"Trận đấu kết thúc, đội tuyển Trung Quốc có 0 bàn thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua, thành tích tệ nhất lịch sử Asian Cup! Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc cần tìm một HLV từng làm việc tại đất nước này. Ít nhất ông ấy quen thuộc với những cầu thủ trong đội, có sự gắn kết và quan trọng hơn là biết điểm mạnh của đội. Nhưng đằng này thì khác, đội tuyển Trung Quốc thiếu gắn kết và quá thất vọng", BLV Zhan Jun với hơn 17 triệu người theo dõi trên Weibo để lại bình luận.

Truyền thông Trung Quốc 'thịnh nộ' trước màn thể hiện của đội nhà tại Asian Cup 2023- Ảnh 2.

HLV Jankovic liên tục bị CĐV Trung Quốc chỉ trích

REUTERS

Với vỏn vẹn 2 điểm sau 3 trận cùng hiệu số -1, đội tuyển Trung Quốc buộc phải chờ 5 bảng đấu còn lại để xem mình có đi tiếp tại Asian Cup 2023 hay không. Trước mắt, đội tuyển Indonesia ở bảng D với 3 điểm đã chắc chắn xếp trên đội tuyển Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.