TS Trần Đình Thiên: Đối thoại minh bạch, tạo niềm tin vững chắc tái thiết đô thị Vĩnh Hưng

Hà Nội chọn Vĩnh Hưng làm điểm đột phá tái thiết đô thị không chỉ giải quyết triệt để bất cập hạ tầng mà còn tạo tiền đề cho mô hình phát triển hiện đại trong tương lai. Để dự án thành công, quy hoạch phải có lộ trình thực thi rõ ràng, bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân.

Đó là chia sẻ của PGS-TS Trần Đình Thiên tại tọa đàm Tái thiết đô thị Vĩnh Hưng, do Báo Thanh Niên tổ chức tại Hà Nội trong ngày 23.10.

Đối thoại minh bạch, tạo niềm tin vững chắc tái thiết đô thị Vĩnh Hưng - Ảnh 1.

PGS-TS Trần Đình Thiên chia sẻ tại tọa đàm

ẢNH: TUẤN MINH

Tái thiết Vĩnh Hưng là lựa chọn mang tính chiến lược 

Ông Trần Đình Thiên cho rằng, quyết định chọn Vĩnh Hưng làm khu vực thí điểm để tái thiết đô thị của Hà Nội là lựa chọn mang tính chiến lược và hoàn toàn có cơ sở thực tiễn.

Hiện nay, Vĩnh Hưng có những điều kiện thuận lợi nhất định để thực hiện dự án. Cụ thể, sức nén đô thị không quá lớn, khi diện tích địa bàn tương đối thuận lợi, áp lực mật độ không quá gay gắt, giúp giảm thiểu rủi ro và khó khăn khi triển khai. Vĩnh Hưng được lựa chọn đóng vai trò mở đường để Hà Nội thử nghiệm các cơ chế, chính sách mới, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm nhằm tối ưu hóa chi phí và quy trình cho các dự án sau này.

"Vĩnh Hưng được làm thí điểm tức là đi đầu, là phải tạo ra những cơ chế chính sách mới, tạo ra những điều kiện mới để rút kinh nghiệm cho những cái sau này dễ hơn, cho những chi phí sau này tốt hơn", ông Thiên nói.

Cũng theo nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, điểm mấu chốt của quy hoạch không chỉ dừng lại ở các con số hay bản vẽ trên giấy, mà là chất lượng sống thực tế của người dân Vĩnh Hưng. Hiện nay, hạ tầng Vĩnh Hưng vô cùng bức thiết.

"Theo như anh Cường, Phó chủ tịch UBND P.Vĩnh Hưng nói, với 60% đường giao thông nhỏ hơn 3 m, đường rộng 7 - 10m chỉ dài khoảng 1 km, thường xuyên ngập lụt, bụi bặm và ùn tắc. Chúng ta không thể chấp nhận một đô thị hiện đại, một thủ đô lại có thể như vậy được, Hà Nội không thể như thế được", ông Thiên dẫn chứng và nêu vấn đề: "Nhưng khi tái thiết, điều người dân lo lắng nhất không phải là tương lai đô thị đẹp ra sao, mà là sinh kế sát sườn của họ sẽ thế nào?".

Vì thế, PGS-TS Trần Đình Thiên cho rằng, việc đầu tiên đối với dự án tái thiết đô thị Vĩnh Hưng là khi định hình được chân dung tốt cho tương lai thì cần minh bạch thông tin, đối thoại với dân để họ hiểu, ủng hộ dự án. Và điều này phải làm trong một thời gian nhất định, không được kéo dài. Đây là điều kiện tiên quyết để dự án tái thiết Vĩnh Hưng nói riêng và các dự án chỉnh trang, tái thiết đô thị nói chung sau này sẽ thực hiện nhanh. 

Cam kết rõ ràng, đối thoại minh bạch

Nhìn từ bài học xử lý các "nút thắt" hạ tầng kéo dài của Hà Nội như dự án đường Vành đai 1 (đoạn Đê La Thành) kéo dài gần 20 năm, PGS-TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh tầm quan trọng của sự quyết liệt và lộ trình để thực hiện tái thiết đô thị Vĩnh Hưng.

Đối thoại minh bạch, tạo niềm tin vững chắc tái thiết đô thị Vĩnh Hưng - Ảnh 2.

PGS-TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh phải đối thoại minh bạch, tạo đồng thuận từ người dân để triển khai thành công dự án tái thiết đô thị Vĩnh Hưng

ẢNH: TUẤN MINH

Ông Thiên khẳng định, dự án tái thiết đô thị Vĩnh Hưng phải tránh tình trạng chậm trễ, nhùng nhằng pháp lý sẽ khiến giá đất thay đổi, tạo kẽ hở cho đầu cơ và làm nảy sinh tâm lý hoang mang trong dân chúng. Chính quyền thành phố phải đưa ra các cam kết pháp lý bằng văn bản ngay từ đầu để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân.

Bên cạnh đó, Hà Nội cần lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực thực sự, cam kết tiến độ dứt điểm, tránh trường hợp "xí đất" rồi bán lại hoặc bỏ dở giữa chừng làm ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Gợi ý triển khai dự án, ông Thiên cho rằng, để tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân, công tác truyền thông và vận động đóng vai trò then chốt. UBND TP.Hà Nội không nên giao toàn bộ trách nhiệm đối thoại cho chính quyền cấp phường/xã khi cấp này vốn hạn chế về thẩm quyền, nguồn lực cũng như cơ chế giải quyết.

"UBND TP.Hà Nội nên chủ động đứng ra tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp ở cấp thành phố, có sự tham gia của các chuyên gia kinh tế, kiến trúc sư và quy hoạch hàng đầu. Khi người dân được tiếp cận thông tin, thông tin được giải thích công khai, minh bạch và khoa học sẽ giải tỏa các xung đột lợi ích, tạo niềm tin vững chắc để người dân đồng hành cùng dự án", ông Thiên nói và nhấn mạnh: Chúng ta đang làm một việc rất tốt cho thủ đô, cho đất nước. Chắc chắn là muốn tốt cho dân thì không có cản trở gì cả.


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.