TSMC bị chỉ trích vì đưa công nhân nước ngoài vào Mỹ

Loan Chi
Loan Chi
04/08/2023 10:51 GMT+7

Tuyên bố của TSMC về việc thiếu công nhân lành nghề ở Mỹ tạo ra phản ứng mạnh mẽ từ công đoàn nước này.

Theo Wccftech, quyết định của TSMC thuê 500 công nhân sang Mỹ để hoàn thành một cơ sở sản xuất chip mới ở Arizona gây tranh cãi. Khi thị trường có dấu hiệu xấu đi, hãng còn thông báo cơ sở sản xuất chip sẽ bị trì hoãn 1 năm. TSMC có kế hoạch lớn cho nhà máy tại Arizona nhằm tạo ra lợi nhuận và việc làm. Công ty đặt mục tiêu trị giá hơn 40 tỉ USD từ nhà máy này, giúp cân bằng số vốn xây dựng các cơ sở sản xuất chip ở một số quốc gia trên thế giới.

TSMC bị chỉ trích vì đưa nhân công Đài Loan vào Mỹ - Ảnh 1.

TSMC là công ty bán dẫn lớn nhất thế giới

CHỤP MÀN HÌNH

Ước tính của TSMC cho biết khi cơ sở Arizona hoạt động ở công suất cao nhất sẽ cần 10.000 công nhân, với 4.500 nhân viên toàn thời gian của TSMC. Tuy nhiên việc lắp đặt phức tạp hơn dự kiến, đây là lý do chính khiến việc sản xuất bị trì hoãn một năm, theo tuyên bố từ các giám đốc điều hành của TSMC.

TSMC đang đối mặt với ý kiến từ chủ tịch hội đồng xây dựng thương mại của Arizona trên tạp chí Kinh doanh Phoenix. Bài báo nói TSMC đang đưa công nhân nước ngoài đến Mỹ để tiết kiệm chi phí lao động và các quyết định của họ đã khiến các công nhân xây dựng tại quốc gia này cảm thấy bị bỏ rơi. Đáp lại, TSMC nói việc lắp đặt máy chế tạo chất bán dẫn đòi hỏi kỹ năng chính xác. Việc đào tạo công nhân ở Mỹ sẽ mất nhiều thời gian hơn và việc đưa 500 nhân sự từ Đài Loan sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Nhà sản xuất chip cho biết những nhân viên này sẽ giúp trang bị cho nhà máy khả năng sản xuất hàng loạt và sẽ chỉ tạm thời ở lại Mỹ. TSMC nhấn mạnh điều này sẽ không ảnh hưởng đến các công việc hiện có tại nhà máy ở Mỹ dưới bất kỳ hình thức nào.

Hãng TSMC dự đoán doanh thu sẽ giảm 3,5 tỉ USD trong quý 3/2023, trong bối cảnh hàng tồn kho điều chỉnh mạnh trong ngành bán dẫn. Sự chậm lại trong lĩnh vực chip sẽ kéo dài lâu hơn dự kiến dẫn đến lượng đơn đặt hàng thấp hơn.

Nhà máy ở Arizona dự kiến sẽ bổ sung đáng kể vào công suất hiện có, hiện tại sản lượng từ hai nhà máy chế tạo tại khu phức hợp của TSMC khoảng 600.000 tấm wafer mỗi năm. Theo tính toán, nhà máy ở Arizona sẽ phải bán hết sản phẩm trong vài năm để hòa vốn với chi phí đầu tư 40 tỉ USD từ TSMC. Sự chậm trễ trong sản xuất cũng làm tăng chi phí do các khoản chi thường xuyên để duy trì hoạt động trước khi sản xuất các tấm wafer.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.