Từ bài học xung đột Ukraine, Trung Quốc chạy đua vũ khí chống UAV

12/08/2024 14:17 GMT+7

Quân đội Trung Quốc và các nhà sản xuất quốc phòng tư nhân đang nhắm đến việc đẩy mạnh sản xuất vũ khí chống UAV sau khi chứng kiến sự hiệu quả của chúng trong các cuộc xung đột như tại Ukraine và Dải Gaza.

Theo tờ South China Morning Post ngày 11.8, quân đội Trung Quốc đang theo dõi sát sao việc sử dụng công nghệ chống UAV (máy bay không người lái) trên chiến trường và đang thử nghiệm các hệ thống tự phát triển trong các cuộc tập trận định kỳ.

Từ bài học xung đột Ukraine, Trung Quốc chạy đua vũ khí chống UAV- Ảnh 1.

Cảnh sát Trung Quốc với một khẩu súng chống UAV

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOUTH CHINA MORNING POST

Quân đội Trung Quốc cũng thường xuyên đăng tải các bài viết về việc sử dụng vũ khí chống UAV trong những cuộc xung đột tại Ukraine và Dải Gaza.

Trong một bài viết vào tháng 6, báo PLA Daily của quân đội Trung Quốc cho rằng qua việc nghiên cứu các cuộc xung đột địa phương trong những năm gần đây, có thể thấy rằng các quân đội nước ngoài thường sử dụng công nghệ phát hiện, gây nhiễu điện tử và các phương tiện khác cho hoạt động chống UAV và thường đạt kết quả tốt.

Tờ báo kêu gọi xây dựng các hệ thống chống UAV thông minh hơn và hiệu quả cao hơn cho quân đội Trung Quốc.

Quân đội Trung Quốc lướt ván phản lực, dùng UAV hình dạng chim trong tập trận bắn đạn thật

Tuần báo Globe Weekly của Tân Hoa xã trong một bài viết về lực lượng phòng không của Israel cũng nói rằng bất cứ bên nào có thể đối phó hiệu quả việc sử dụng UAV của đối phương đều có thể chiếm ưu thế tốt hơn trên chiến trường.

UAV đóng vai trò quan trọng trong xung đột Nga-Ukraine, khi cả hai bên đều sử dụng thiết bị này để trinh sát và tấn công. Song song đó, các hệ thống chống UAV, gồm tên lửa hoặc thiết bị gây nhiễu, cũng quan trọng không kém.

Giới chuyên gia nhận định rằng công nghệ này có thể đóng vai trò then chốt trong trường hợp xung đột bùng phát tại eo biển Đài Loan.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ Samuel Paparo hồi tháng 7 hé lộ ý định về việc tạo một "cảnh địa ngục" với rất nhiều thiết bị không người lái trong trường hợp xung đột xảy ra tại eo biển Đài Loan để câu giờ cho các lực lượng khác tham chiến.

Trong một báo cáo năm ngoái, Lầu Năm Góc cho hay đơn vị phòng không của quân đội Trung Quốc đã tập trung cải thiện phòng thủ chiến thuật trước các UAV tự sát, có khả năng bay ở tầm thấp.

South China Morning Post dẫn lời một nhân viên tại Jindowin, công ty chuyên về công nghệ chống UAV tại Nam Kinh (Trung Quốc), cho biết thị trường công nghệ chống UAV nội địa đang bùng nổ nhờ diễn biến tại Ukraine. "Các UAV của nước chúng tôi rất tuyệt vời và một khi có ngọn giáo, chắc chắn sẽ có tấm khiên", vị này nói và cho hay Trung Quốc có lợi thế về chuỗi cung ứng, giúp giảm chi phí và sản xuất ra sản phẩm chất lượng cao với giá thấp. Bên cạnh đó, Trung Quốc thường áp đặt những lệnh cấm UAV dân sự nghiêm ngặt trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị các cấp, do đó, nhu cầu sử dụng công nghệ chống UAV tại các dịp này là rất lớn.

Trong khi đó, Đài Loan cũng được cho là đang phát triển năng lực phòng thủ chống UAV, dành ra ngân sách khoảng 156 triệu USD cho lĩnh vực này trong năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.