Từ chối lời mời từ Nhật Bản, Mike Bell giúp Trâu thủ đô bay cao ở VBA

10/10/2021 07:58 GMT+7

Được CLB tại Nhật Bản mời đầu quân thi đấu nhưng Mike Bell từ chối để ở lại chơi cho Hanoi Buffaloes. Anh là ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng của “Trâu thủ đô” trước Cantho Catfish ở trận 6 VBA Premier Bubble Games phát sóng tối qua (9.10).

Với thành tích 17 rebounds, 5 kiến tạo, 4 lần cướp bóng và 2 tình huống cản bóng, cái tên Mike Bell nhanh chóng vang lên ở danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận 6 VBA Premier Bubble Games – Brought to you by NovaWorld Phan Thiet.

Người hùng của bóng rổ Hanoi Buffaloes Mike Bell (trái)

VBA

Dù số điểm cầu thủ áo số 6 này ghi được ít hơn hai đồng đội Sang Đinh và Anthony Moody nhưng màn trình diễn “đậm đà” ở cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự của anh đã giúp Hanoi Buffaloes hạ màn cùng Cantho Catfish với chiến thắng 98-84.

Mike Bell đầu quân cho Hanoi Buffaloes vào năm 2018 bắt nguồn mối quan hệ thân thiết với HLV Todd Purves. Con người Việt Nam thân thiện đã truyền cho tay ném này nhiều năng lượng và khiến anh chọn mảnh đất hình chữ S làm quê hương thứ 2, bỏ lại lời đề nghị góp mặt cho đội bóng tại Nhật Bản vào năm ngoái.

Mike Bell có nền tảng kỹ thuật, thể lực tốt nhờ tích lũy trong thời gian dài cùng ý thức chuyên nghiệp

VBA

Sinh ra và lớn lên tại Bắc Carolina (Mỹ), từ nhỏ Mike Bell được bố mẹ hướng cho trở thành một cầu thủ bóng chày, sau đó anh bén duyên và đi theo sự nghiệp bóng rổ. Từ việc bị ba bắt buộc tập luyện nghiêm khắc từ nhỏ đã hình thành nếp sống có kế hoạch đến tận giờ của Mike Bell.

Với Mike Bell, sự khác biệt giữa cầu thủ chuyên nghiệp và nghiệp dư nằm ở trách nhiệm với bản thân. Vậy nên, “Uncle Bell” luôn giữ thói quen ghi chép lại các bài tập và chỉ số của mình vào sổ mỗi ngày, kiên trì tập luyện để vượt qua các thành tích đó cho lần ra sân tiếp theo. Mỗi ngày Mike Bell luôn hướng đến phiên bản tốt hơn so với chính mình của ngày hôm qua.

Mike Bell với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận Hanoi Buffaloes-Cantho Catfish

VBA

Để có được vóc dáng cùng phong độ đáng ngưỡng mộ ở tuổi 39, Mike Bell bắt đầu tập yoga từ năm 25 tuổi. Đến bây giờ mỗi ngày anh đều dành khoảng 30 phút để luyện yoga. Ngoài thi đấu tại VBA, Mike Bell còn cùng bạn mở một trung tâm huấn luyện bóng rổ với mong muốn xây dựng nền tảng cho lứa cầu thủ trẻ tại Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.