Từ chối Trung Quốc, Nepal tự xây thủy điện

27/11/2017 07:30 GMT+7

Tập đoàn điện lực Nepal sẽ nhận trọng trách xây dựng nhà máy thủy điện lớn nhất nước này sau khi chính phủ hủy bỏ thỏa thuận trị giá 2,5 tỉ USD với Tập đoàn quốc doanh China Gezhouba Group Corp của Trung Quốc.

Reuters ngày 26.11 dẫn lời ông Pushkar Dhungel, trợ lý của Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Năng lượng Kamal Thapa, cho hay chính phủ cũng thành lập một ủy ban đặc biệt chịu trách nhiệm điều phối tài chính cho dự án, được dự kiến sẽ hoàn tất trong 8 năm.
Vẫn chưa rõ nguồn kinh phí để xây Budhi Gangaki, nhưng ngay sau khi thỏa thuận giao dịch với China Gezhouba bị hủy bỏ hồi giữa tháng 11, Tập đoàn NHPC Ltd của Ấn Độ lập tức bày tỏ sự quan tâm. Tuy nhiên, đảng đối lập UML tuyên bố sẽ tiếp tục mời Trung Quốc tham gia đấu thầu nếu giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra trong tuần này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.