Sau 2 đêm diễn thành công tại Nhà hát Esplanade (Singapore), được sự đón nhận nồng nhiệt của kiều bào và sự trầm trồ thán phục của khán giả quốc tế, BTC chương trình Duyên Dáng Việt Nam (DDVN) càng quyết tâm đưa thêm nhiều chương trình ra nước ngoài, vừa để phục vụ đông đảo kiều bào đang sinh sống ở các nước trên thế giới, vừa để mở rộng biên giới mềm - biên giới văn hóa - của Việt Nam. Thế nhưng cũng phải hơn nửa năm sau, quyết tâm đó mới đủ điều kiện "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để trở thành hiện thực.
Trung tuần tháng 1.2008, đoàn tiền trạm đã có mặt ở London (Anh) để khảo sát địa điểm biểu diễn và tiến hành những công tác chuẩn bị đầu tiên. Trước đó, các anh chị ở Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã tích cực tìm kiếm địa điểm diễn. London là một trong những thành phố có nhiều nhà hát nhất trên thế giới. Tuy nhiên, hầu hết các nhà hát đều có lịch diễn cho đến tận... 2010. Trong số hơn 10 địa điểm còn "trống", các anh chị ở Đại sứ quán đã chọn lại 3 điểm gồm Central Hall, Old Billingsgate và Cadogan Hall. Cả ba đều là những địa điểm đẹp, thuận lợi; tuy nhiên, sau chuyến khảo sát trong những cơn gió lạnh cắt da, Central Hall đã được chọn vì phù hợp với quy mô và tính chất của chương trình nhất.
![]() |
|
Nhóm thực hiện khảo sát đại sảnh Central Hall (ảnh: C.M.H) |
Central Hall nằm trên đường Victoria, không xa quảng trường Parliament, cạnh Trung tâm hội nghị Queen Elizabeth II và đối diện Tu viện Westminster. Nhưng với đoàn tiền trạm chúng tôi thì vị trí của Central Hall đẹp còn vì đứng từ cửa nhà hát có thể dễ dàng thấy tháp Big Ben, một trong những điểm tham quan không thể bỏ qua đối với những ai có dịp ghé London. Hôm đoàn vào khảo sát lần đầu, chúng tôi không thể vào đại sảnh do đang có một hội nghị quốc tế diễn ra. Người phụ trách nhà hát đưa chúng tôi đi tham quan những khu vực còn lại. Central Hall là một kiến trúc đa chức năng được rất nhiều du khách chọn làm điểm tham quan: nhà thờ, trung tâm triển lãm và hội nghị, nhà triển lãm các tác phẩm nghệ thuật. Riêng đại sảnh (Great Hall) có sức chứa lên đến 2.352 người. Tại đây đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như Chiến dịch bầu cử cho phụ nữ, Suffragettes (1914), phát biểu của Mahatma Gandhi tại tòa Lecture Hall (1931) hay tướng De Gaulle thành lập Free French vào đầu thập kỷ 40 thế kỷ trước... Có lẽ, nổi tiếng nhất là việc nơi đây được chọn làm địa điểm tổ chức phiên họp đầu tiên của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc vào năm 1946. Tòa nhà này cũng đã tiếp đón Thủ tướng Anh, các thành viên Hoàng gia và nhiều quan chức cấp cao, chính khách khác. Mới đây, Central Hall đã tổ chức hai sự kiện là Ladbroke Grove và Marchioness Public Enquiries.
Trở lại Central Hall lần thứ hai, trong khi đạo diễn Tất My Loan cùng các anh Trọng Dũng, Ngọc Bảo khảo sát, đo đạc tỉ mỉ mọi ngóc ngách của Great Hall, chúng tôi ngước nhìn lên mái vòm của phòng hòa nhạc, và mường tượng ra những lời ca tiếng nhạc của DDVN sẽ vang lên dưới mái vòm được cho là lớn thứ nhì trên thế giới này trong những ngày đầu tháng 3 tới.
Còn rất nhiều công việc phải làm để chương trình DDVN trong hai đêm 4 và 5.3.2008 ở đại sảnh của Central Hall Westminster diễn ra thành công. Việc nhà hát kín lịch cho đến tận 6 giờ chiều ngày 3.3 cũng là một trở ngại lớn buộc nhóm thực hiện phải chọn những phương án thiết kế sân khấu, âm thanh, ánh sáng sao cho nhanh nhất mà vẫn đảm bảo yêu cầu nghệ thuật...
Theo quy luật, thời tiết London bước sang tháng 3 sẽ ấm hơn những ngày này. Nhưng với chúng tôi, những người tham gia thực hiện DDVN 20 tại Vương quốc Anh, London đã "nóng" lên từ bây giờ.
Tố Loan

Bình luận (0)