Từ hai cuộc thi Tiếng hát truyền hình: Vì sao "giải phụ" tỏa sáng hơn "giải chính"?

18/10/2006 21:54 GMT+7

Khi Sao Mai - Điểm hẹn 2006 vừa kết thúc, người yêu nhạc lại được dịp chứng kiến phần tranh tài của 10 thí sinh trong Ngôi sao tiếng hát truyền hình. Hai giải thưởng, hai nội dung thi dù khác nhau nhưng ít nhiều có cùng một điểm chung là khán giả sẽ quyết định vị trí số 1.

Cũng từ 2 cuộc thi này, đã xuất hiện một nghịch lý là những ca sĩ đoạt giải phụ thường tỏa sáng hơn "giải chính" trong quá trình hoạt động âm nhạc sau đó. Vì sao?

Đâu rồi những giải nhất?

Không thể phủ nhận thanh - sắc của những cô gái, chàng trai đã từng bước lên bục cao nhất của giải thưởng giọng hát hay do Đài truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài truyền hình TP.HCM (HTV) tổ chức. Nhưng, một thực tế không mấy vui vẻ là có quá ít giọng hát giải nhất tồn tại được với nghề nhờ vào danh hiệu họ đạt được.

Gần 10 năm trước, khi Cuộc thi Tiếng hát truyền hình toàn quốc của Đài truyền hình Việt Nam thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, Thanh Sử đã bước lên bục cao nhất. Ngày mà Thanh Sử nhận giải đặc biệt, nhiều người dự đoán chắc chắn anh sẽ "đắt show". Song thực tế thì giải đặc biệt vẫn không thể giúp anh tỏa sáng. Cho đến nay cái tên Thanh Sử đã thật sự mất hút. Sau Thanh Sử là hàng loạt tên tuổi "lên hạng" từng năm như: Trọng Tấn, Phương Nga, Hoàng Tùng cũng không mấy khởi sắc nhờ vào vị trí số 1 của mình. Trong số những giải nhất tạo được tên tuổi gần đây chỉ có Tùng Dương, Kasim Hoàng Vũ (năm 2004). Còn Vương Dung, Ngọc Anh (năm 2005) cũng chỉ được biết đến ở khu vực phía Bắc. Ba gương mặt vừa "thăng hạng" trong năm nay là Anh Khoa, Hoàng Hải, Hà Anh Tuấn được dự đoán sẽ không mờ nhạt như một số đàn anh đàn chị. Tuy nhiên, có sống được hay không còn phải cố gắng và rèn luyện thật nhiều.

Trong số những giải nhất của Đài truyền hình TP.HCM như Quỳnh Như, Cam Thơ, Như Hảo, Đông Đào, Nam Khánh, Thu Minh, Thanh Thúy, Tú Anh, Đức Tuấn, Bonneur Trinh, Hồ Bích Ngọc, Khánh Ngọc, Hải Yến... chỉ có Quỳnh Như thành "sao" ở hải ngoại. Có một thời gian, nhiều người vẫn nghĩ 2 giọng hát được đánh giá "rất có nghề" là Thu Minh, Khánh Ngọc sẽ "hóa sao". Tuy nhiên, cho đến nay, họ vẫn chưa thể khẳng định đẳng cấp của mình. Riêng Đức Tuấn, những gì mà ngày hôm nay anh có được không chỉ nhờ vào giải nhất ngày nào, mà do anh đã chọn cho mình đường đi đúng, đó là dòng nhạc trữ tình lãng mạn.

Kasim Hoàng Vũ, giải nhất Sao Mai - Điểm hẹn 2004

"Giải phụ" lên ngôi

Dù không bước lên bục cao nhất, nhưng họ là những người nổi lên sau khi đến với Tiếng hát truyền hình. Đàm Vĩnh Hưng, một ca sĩ nổi đình nổi đám hiện nay đã bao lần xếp hàng ghi danh Tiếng hát truyền hình, và kết quả cao nhất cũng chỉ được hạng tư. Nhắc đến chuyện này, Đàm Vĩnh Hưng chỉ cười cười cho "đó cũng là một kỷ niệm đáng nhớ!".  Như Ý, Minh Thư (2 giải tư của Tiếng hát truyền hình năm 2002 và 2004) cũng làm người xem hài lòng bởi phong cách chuyên nghiệp và một giọng hát tiến bộ theo thời gian. Hay giải nhì Thanh Ngọc hiện cũng ít nhiều làm nên chuyện dù năm thi của cô (2005) đã xảy ra nhiều chuyện không vui. Các gương mặt khác của Sao Mai và Sao Mai - Điểm hẹn như Thái Thùy Linh, Trần Vũ Hà My, Phương Linh... hiện cũng trở nên đắt show dù họ không có trong tay vị trí số 1.

Có thể thấy, sở dĩ các ca sĩ trẻ sống được sau giải thưởng là nhờ vào phong cách, chất giọng, ngoại hình và đặc biệt là việc chọn lựa ca khúc. Rất có thể, họ không phù hợp với tiêu chí của cuộc thi nên không có trong tay danh hiệu cao nhất nhưng họ đã biết "đáp" lại thị hiếu khán giả. Một nhạc sĩ có uy tín nhận xét: "Có năm, tính chất của 2 cuộc thi Tiếng hát truyền hình không phù hợp với những gì khán giả cần nên giải nhất không được đón nhận nồng nhiệt. Nhìn lại một số ngôi sao ca nhạc của chúng ta hiện nay, nếu như cho họ bước vào tranh tài tại các cuộc thi giọng hát hay chắc hẳn sẽ... rớt ngay vòng đầu. Sự chọn lựa danh hiệu Ngôi sao tiếng hát truyền hình năm nay đã được trao vào tay khán giả, chắc hẳn sẽ làm họ hài lòng nếu như kết quả trung thực".

Quả thật, có được giải thưởng đã là khó nhưng để được khán giả đón nhận cũng như sống được với nghiệp cầm ca lại càng khó hơn gấp bội. Để "ngôi sao" của mình được khán giả ngày càng yêu mến đón nhận, ban tổ chức và cả thí sinh cũng nên quan tâm nhiều hơn đến những gì khán giả đang cần.

Dạ Ly

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.