Tự hào đội ngũ tiên phong

26/03/2023 06:21 GMT+7

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh và nhắn gửi tới thế hệ trẻ cả nước hai chữ 'Tiên phong'.

Tổng Bí thư khẳng định Đoàn thanh niên của chúng ta là Đoàn thanh niên tiên phong.

Thanh niên phải tiên phong trong mọi mặt, trau dồi đạo đức cách mạng với tinh thần khiêm tốn, giản dị, cầu tiến bộ; dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn; phải có khát vọng vươn lên để cống hiến và coi đó là lẽ sống của mình. Thanh niên phải tiên phong, tình nguyện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong những việc khó, việc mới; sẵn sàng chia sẻ vì cộng đồng; xung phong đến với những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; đến với những người nghèo, người yếu thế; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần…

Ở người cán bộ Đoàn, tính tiên phong trong công việc và tính nêu gương khi hành xử trong đời sống hằng ngày luôn là phẩm chất tốt đẹp, để không chỉ bản thân mình tiến bộ, mà đoàn viên nhìn vào sự tiến bộ, ý thức vươn lên trong công tác của người lãnh đạo mình mà học tập và làm theo việc tốt, từ việc nhỏ tới việc lớn.

Ngày nay đã hòa bình và thống nhất, nhưng công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, giảm nghèo thoát khổ, vì những mục tiêu nhân ái, vì đồng bào mình vẫn luôn là niềm thôi thúc những cán bộ Đoàn nhiệt huyết, tận tâm cống hiến cho xã hội từ những vị trí phục vụ của mình. Họ năng nổ, biết tập hợp đoàn viên, biết gắn kết những "việc nhỏ" trong tổ chức đoàn của mình với những việc lớn ngoài xã hội, biết mình là thanh niên thì phải sống gương mẫu, phải nêu gương làm việc tốt, gắn bó với nhân dân, phục vụ cộng đồng.

Dù là cán bộ Đoàn ở cấp nào, công việc hằng ngày của mình ở đâu, thì sự phấn đấu để vươn lên đều phải thông qua những việc làm cụ thể, những đóng góp hữu ích được cộng đồng thấy rõ và đánh giá đúng. Những người trẻ luôn có khát vọng, có hoài bão, có sự kiên tâm phấn đấu sẽ là những người vươn lên bằng chính năng lực thật sự của mình, bằng sự trong sáng đầy thu hút của mình để nêu gương.

Nhớ lại, vào thời điểm đại dịch Covid-19 hoành hành dữ dội, rất nhiều cán bộ Đoàn đã xông pha vào tâm dịch, chịu mọi gian khổ, hiểm nguy, bất trắc để cứu giúp đồng bào mình. Tinh thần nghĩa hiệp của người trẻ, tính năng động tháo vát và sáng tạo của người trẻ, trong đó có những cán bộ Đoàn mẫn cán, đã giúp được rất nhiều đồng bào thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Những tấm gương của người trẻ, của cán bộ Đoàn trong những thời điểm khó khăn nhất ấy đã động viên đồng bào cùng mình cứu giúp người gặp hoạn nạn, khiến tinh thần đoàn kết dân tộc Việt Nam dâng cao, vượt trên ách nạn, thể hiện lòng nhân ái của người Việt "bầu ơi thương lấy bí cùng".

Hiện nay, đội ngũ cán bộ Đoàn đang làm gương đi tiên phong trong các phong trào của thanh niên, như Tháng Thanh niên thu hút đông đảo người trẻ cùng tham gia công cuộc chuyển đổi số góp phần phát triển một Việt Nam hùng cường, vững mạnh.

Đó cũng là chủ nghĩa anh hùng, là tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Trong những hoàn cảnh như thế, hình ảnh người cán bộ Đoàn gương mẫu luôn là hình ảnh đẹp và đầy sức lôi cuốn, động viên mọi người cùng vì việc lớn.

"Cùng đổ mồ hôi cùng sôi giọt máu" (thơ Xuân Diệu) với nhân dân mình chính là như vậy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.