Tử hình bị cáo giết bạn, phân xác thành nhiều mảnh

Phan Thương
Phan Thương
19/05/2023 12:59 GMT+7

Mâu thuẫn từ việc nạn nhân vay tiền nhưng không trả, lại thách thức và đòi cấn trừ vào tiền hợp tác làm ăn trước đó, bị cáo đã giết nạn nhân và phân xác thành 11 phần. Bị cáo bị tòa tuyên án tử hình.

Ngày 19.5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Jeong Incheol (38 tuổi) tử hình về tội “giết người”, 8 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt đối với Jeong Incheol là tử hình.

Tử hình bị cáo giết bạn, phân xác thành nhiều mảnh - Ảnh 1.

Jeong Incheol bị tuyên tử hình

P.T

Theo cáo trạng, Jeong Incheol từ Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam vào năm 2010. Năm 2018, bị cáo và vợ thành lập công ty hoạt động về quảng cáo.

Quá trình làm ăn, ngày 14.11.2020, Jeong Incheol có cho bạn làm ăn là ông Han Yong Duk vay 2,7 tỉ đồng, lãi suất 30% trong 2 ngày.

Đến thời hạn, ông Han Yong Duk không trả nợ, đồng thời thách thức, và nói sẽ cấn trừ 1,8 tỉ đồng đã đầu tư làm ăn với bị cáo cùng 1 người khác trước đó.

Áp lực từ làm ăn thua lỗ, vay tiền cho ông Han Yong Duk mượn nhưng ông Han Yong Duk không trả, bị cáo nảy sinh ý định bắt giữ ông Han Yong Duk để gây áp lực đòi lại tiền.

Sau đó, bị cáo chuẩn bị công cụ phạm tội, và hẹn chở ông Han Yong Duk đến công ty giải quyết việc trả nợ. Khi đến công ty vào buổi tối 24.11.2020, do ông Han Yong Duk vẫn không chịu trả tiền, bị cáo đã đổ thuốc độc vào ly bia pha sẵn thuốc ngủ cho ông Han Yong Duk uống.

Thấy ông Han Yong Duk bất động, tử vong sau khi uống ly bia trên, bị cáo phân xác ông Han thành 11 phần để trong vali, túi ni lông, đem giấu ở nhiều nơi trong công ty. Bị cáo cũng lấy một số tài sản của ông Han, trị giá hơn 100 triệu đồng, bỏ trốn.

Ngày 29.11.2020, Jeong Incheol bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp. 

HĐXX nhận định bị cáo Jeong Incheol đã thực hiện hành vi phạm tội một cách man rợn, nguy hiểm cho xã hội, nên đã tuyên mức án tử hình như trên. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.