Từ "Hình lập phương có bao nhiêu cạnh?", nói thêm về giáo dục

13/01/2005 14:47 GMT+7

Ngày 12/1, tôi có đọc được trên Thanhnien Online bài viết "Hình lập phương có bao nhiêu cạnh?" của tác giả Trần Quý Ngọc, tôi rất tán đồng với ý kiến của tác giả, chính tôi hôm đó cũng xem chương trình này và rất ngạc nhiên tại sao có quá nhiều bạn trẻ không trả lời đúng được câu hỏi có tính chất cơ bản nêu trên. Nhân đây tôi xin có một số góp ý thêm về cách giáo dục của ta.

Xã hội bây giờ có rất nhiều cái mà trước đây hơi xa lạ với nhiều người, ví dụ như thang máy. Hằng ngày tôi đi làm ở một cao ốc có cơ quan Lãnh sự ở tầng trên, tôi chứng kiến không biết bao nhiêu trường hợp người ra vào hoàn toàn không biết sử dụng thang máy. Đành rằng đây cũng là một trong những phương tiện hơi hiện đại ở khoảng vài chục năm về trước, nhưng phương tiện này đã bắt đầu phổ biến từ nhiều năm trở lại đây. Nếu chỉ những người lớn tuổi hoặc ở quê lên thì tôi không nói, đằng này có cả các em học sinh mang phù hiệu lớp 11 của trường THPT lớn ở TP.HCM, không biết phải làm thế nào dừng đúng tầng hoặc không biết mở đóng cửa. Bạn tôi kiến trúc sư, khi mới ra trường thiết kế một Trung Tâm Thương mại có thang cuốn đàng hoàng, khi xây dựng xong đi nghiệm thu, anh ta bước vào thang cuốn bị giật lên suýt té.

Cái thứ hai tôi muốn nói là việc sử dụng điện thoại hay đúng hơn là trả lời điện thoại. Chắc bất cứ ai trong chúng ta cũng có ít nhất một lần gọi điện thoại tới cơ quan nào đó và nhận được sự trả lời của người nhấc máy rất vô duyên hay còn có khi bất lịch sự nữa, mà đây là các nhân vật có học thức được tuyển vào làm đấy (!?).

Tôi hỏi cháu tôi đang học lớp 10 rằng từ mẫu giáo đến giờ con có bao giờ được học cách sử dụng thang máy và trả lời điện thoại chưa. Câu trả lời là hoàn toàn chưa có bài nào hoặc môn nào nói tới vấn đề đó hết. Chỉ mới hai vấn đề rất phổ biến trong xã hội, đáng ra phải được dạy ở cấp phổ thông chứ chưa nói đến vấn đề lớn lao hơn như động đất và sóng thần. Trong cách sử dụng thang máy có cả cách tránh sử dụng trong trường hợp cao ốc bị cháy và cả cách thoát hiểm khi thang bị kẹt, đây là kiến thức rất cần thiết đôi khi nó là kiến thức sống còn trong một vài trường hợp khi có thảm họa xảy ra. Cách gọi và trả lời điện thoại, ngoài ý nghĩa là một phép xã giao nó còn là một kiến thức hết sức quan trọng trong trường hợp có báo động hoặc chuyển những thông tin quan trọng. Được biết, nay trong chương trình học ở trường của học sinh tiểu học đã có nội dung này. Dù muộn, nhưng cũng còn hơn không. Tuy nhiên, theo tôi, giáo dục của ta còn cần nhiều thời gian, tiền của, đặc biệt là nhân tài... để cải tổ một cách hoàn thiện.

N.H.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.