Từ kịch bản đến màn ảnh

Ngọc An
Ngọc An
27/04/2022 06:45 GMT+7

Chiều 26.4, Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ phối hợp tổ chức chương trình Film Pitch - Từ kịch bản đến màn ảnh.

Từ 41 ý tưởng dự án, ban giám khảo đã chọn ra 10 dự án vào vòng thuyết trình gồm: Địa và nàng - (nhóm tác giả ALT); Death goes on (tên cũ Project 781, của nhóm tác giả Nguyễn Mỹ Anh và Trần Phương Trang); Nếu như là định mệnh (tác giả Nguyễn Thy Phương Anh); Nhiệm vụ 2020 (nhóm tác giả: Nguyễn Thị Lan Chi và Trần Vi Đại Phú); Tự lực Văn đoàn (tác giả: Đoàn Tất Đạt); Đêm ả đào (tác giả Đặng Thu Hà); Đàn bà thời đại (tác giả: Trần Nhân Kiên); Trường học Ma Mút (tác giả Ngân Zeta); Bản sắc (tác giả: nhóm JOS Creative); Phở Indie (tác giả Nguyễn Lê Hoàng Việt).

Các dự án phim có nội dung đa dạng với chủ để về tình yêu, cuộc sống, văn hóa, ẩm thực, những chủ đề mang hơi thở cuộc sống đương đại như đại dịch Covid-19 cũng được đề cập. Nhiều tác giả thuộc thế hệ 8X, 9X, trong đó có người đã có kinh nghiệm tham gia những cuộc thi trong nước và quốc tế khác, tham gia chương trình lần này.

Ban giám khảo vòng thuyết trình là các chuyên gia, nhà làm phim, nhà sản xuất uy tín: ông Stephen P.Jenner (Giám đốc khu vực phụ trách truyền thông khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ/MPA-I); bà Ngô Thị Bích Hạnh (Phó chủ tịch Công ty TNHH Bình Hạnh Đan/BHD); Ông Phan Đăng Di (biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất); bà Charlyn Ng (Giám đốc sản xuất Công ty IFA Media); bà Trịnh Thị Thủy Liên (Giám đốc nội dung VSTV/K+).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.