Tại buổi điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ hôm 3.4, tướng Christopher Cavoli, chỉ huy Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ và là Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh NATO, cho biết quy mô của cuộc xung đột lên đến mức "kinh ngạc".
"Nga đã tổn thất hơn 4.000 xe tăng, gần bằng tổng số xe của binh chủng xe tăng Mỹ", ông Cavoli cho biết.
Khi được hỏi về ảnh hưởng đối với năng lực chiến đấu của Ukraine nếu Washington ngừng viện trợ quân sự và hỗ trợ tình báo cho Kyiv, tướng Cavoli nói điều đó chắc chắc sẽ nhanh chóng gây ảnh hưởng xấu cho khả năng chiến đấu của Ukraine.
Vị tướng lưu ý lực lượng Kyiv phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Mỹ để bắn hạ các tên lửa Nga, cũng như cần thông tin tình báo cho công tác hoạch định mục tiêu tấn công các chốt chỉ huy và những khu vực hậu cần của đối phương.
Bên cạnh đó, tướng Cavoli nhận xét Ukraine dường như đã giải quyết được một số sự thiếu hụt binh lực, như mở rộng phạm vi tuyển tân binh. Ông cũng cho biết các đối tác sẽ tiếp tục cung cấp thêm chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine, và không quân nước này đang sử dụng loại máy bay này "hằng ngày" để bắn hạ tên lửa Nga và không kích đối phương trên tiền tuyến.
Mỹ đã cung cấp hàng chục tỉ USD viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu hơn 3 năm trước. Tuy nhiên Washington chưa công bố thêm gói viện trợ nào sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức.
Cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga đang tiến gần đến khả năng ngừng bắn, theo Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Keith Kellogg. Ông nhấn mạnh cả hai bên đều cần phải nhượng bộ để khả năng này trở thành hiện thực, theo Đài Fox News.
Bình luận (0)