Nga không có kế hoạch tấn công lãnh thổ NATO, bất chấp cảnh báo từ một số quan chức châu Âu rằng các thành viên nên chuẩn bị cho một cuộc đụng độ vũ trang tiềm tàng với Moscow.
Đó là đánh giá từ tướng Alexus Grynkewich, Tư lệnh tối cao Liên minh châu Âu (SACEUR), trong một cuộc thảo luận tại Berlin hôm 11.6, được báo Financial Times dẫn lại.
Các quốc gia thành viên NATO đã thông qua các kế hoạch riêng nhằm tăng mạnh chi tiêu quốc phòng kể từ năm 2022, sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng Nga sẽ không tấn công NATO trừ khi bị tấn công trước.
Tướng Alexus Grynkewich cho biết ông “đã theo dõi rất sát sao tình báo” và đánh giá rằng “Nga không tìm kiếm xung đột… Moscow hiểu thuật ngữ ‘liên minh phòng thủ’, và hiểu rằng [NATO] có một số lợi thế bất đối xứng”.
Một số quan chức phương Tây bày tỏ lo ngại rằng Washington đã bị cuộc xung đột kéo dài với Iran thu hút chú ý, và kế hoạch gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giảm số lượng binh sĩ Mỹ đóng quân tại Đức sẽ gửi “tín hiệu sai” tới Nga.

Cuộc tập trận quân sự "Strike Back 26" với sự tham gia của Bulgaria, Mỹ, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ và Romania, tại Koren, Bulgaria ngày 11.6
ẢNH: REUTERS
Tướng Carsten Breuer, Tổng thanh tra (chức danh tương đương Tổng tư lệnh quân đội Đức), phát biểu với trang tin Politico hôm 11.6 rằng NATO nên sẵn sàng cho một cuộc đối đầu tiềm tàng với Nga vào năm 2029, đồng thời bảo vệ chương trình tái vũ trang lớn do Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ủng hộ.
Tổng thống CH Séc Petr Pavel gần đây cũng kêu gọi khối này “thể hiện sức mạnh”, trong khi Ngoại trưởng Litva Kestutis Budrys lập luận rằng NATO phải cho thấy khả năng sẵn sàng “xâm nhập” vào vùng Kaliningrad, một vùng lãnh thổ biệt lập của Nga trên biển Baltic.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lên án những tuyên bố này là “điên rồ” và là bằng chứng của thái độ thù địch “cuồng nhiệt” đối với Nga.
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa phủ nhận bất kỳ ý định xâm lược lãnh thổ NATO nào.
Ông nói: “Chúng ta có lý do gì để tấn công châu Âu và gây chiến với NATO? Như tôi đã nói trước đây, đó không chỉ là sự điên rồ thuần túy mà còn là một hành động khiêu khích có chủ đích”.
Cựu chỉ huy Hải quân Đức, Phó đô đốc đã nghỉ hưu Kay-Achim Schoenbach, cảnh báo hồi đầu tuần rằng EU có thể “mơ ngủ mà trở thành một bên hiếu chiến”. Ông nói hòa bình và ổn định ở châu Âu chỉ có thể đạt được khi làm việc “với Nga, chứ không phải chống lại Nga”.
Bình luận (0)