Từ ngày 6.12, học sinh lớp 1, 8 và 9 ở Đà Nẵng sẽ đi học trở lại

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
29/11/2021 20:56 GMT+7

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng thống nhất sẽ cho học sinh các lớp 1, 8 và 9 đi học trở lại từ ngày 6.12.

Chiều tối 29.11, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố (BCĐ), bà Ngô Thị Kim Yến, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đã thống nhất đề xuất của Sở GD-ĐT sẽ cho học sinh các khối lớp 1, 8 và 9 đi học trở lại từ ngày 6.12. Trong đó, chỉ cho học sinh lớp 1 học 1 buổi.
Theo chỉ đạo của bà Yến, Sở GD-ĐT phải có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương và các trường học triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn trong dạy và học trực tiếp.

UBND TP.Đà Nẵng khuyến khích Sở GD-ĐT TP thí điểm từng bước cho các trường mầm non tổ chức dạy học trở lại nhằm cho các cháu mầm non trên toàn thành phố trong thời gian tới.

Bản tin Covid-19 ngày 29.11: Cả nước thêm 13.770 ca | Thông tin mới nhất về biến thể Omicron

Vào sáng ngày 29.11, học sinh các lớp 10 và 11 đã trở lại các trường để học trực tiếp trở lại. Trước đó, vào ngày 22.11, học sinh lớp 12 cũng đã đi học trực tiếp trở lại.

Đến hôm nay (29.11), học sinh các khối lớp cấp 3 đã trở lại trường để học trực tiếp

an dy

Liên quan đến công tác chống dịch Covid-19, tại cuộc họp BCĐ, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến yêu cầu các địa phương phải nắm chắc, rõ tình hình để đưa ra quyết định lấy mẫu xét nghiệm phù hợp nhằm chặn đà lây lan ra cộng đồng.
Toàn TP.Đà Nẵng đã có 34/56 xã phường đạt cấp độ 1 (bình thường mới). Thời gian tới khi chuyển cấp độ 1 với việc tất cả các hoạt động như karaoke, massage, làm đẹp, vũ trường… sẽ được phép mở cửa, cho nên các địa phương phải có các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt, chặt chẽ.

Trong ngày 29.11, TP.Đà Nẵng ghi nhận 65 ca mắc Covid-19, trong đó có 11 ca cộng đồng. Tính từ ngày 16.10 đến nay, TP.Đà Nẵng ghi nhận 1.015 ca mắc Covid-19, trong đó 105 ca về từ ngoại tỉnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.