Tù nhân già nhất của trại Guantanamo được hồi hương về Pakistan

29/10/2022 20:52 GMT+7

Ngày 29.10, tù nhân cao tuổi nhất (người Pakistan) của trại Guantanamo thuộc căn cứ hải quân Mỹ trên vịnh Guantanamo phía đông Cuba, đã được trả tự do về nước, theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Pakistan và Lầu Năm Góc.

Tù nhân tại trại Guantanamo hồi năm 2002 và ông Saif Ullah Paracha

reuters/Bộ quốc phòng Mỹ

Doanh nhân Saif Ullah Paracha bị bắt năm 2003 tại Thái Lan với cáo buộc cung cấp tài chính cho tổ chức khủng bố al-Qaeda. Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định mình vô tội và nói mình yêu quý nước Mỹ.

Như đa số tù nhân ở Guantanamo, ông Paracha (hiện 75 hoặc 76 tuổi) chưa bao giờ được đưa ra xét xử chính thức và cũng chẳng có quyền hạn về pháp lý để thách thức lệnh giam cầm mà Mỹ thực hiện đối với ông.

Trong thông báo vào ngày 29.10, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết đã hoàn tất quy trình cho phép ông Paracha hồi hương. “Chúng tôi vui mừng vì công dân Pakistan bị bắt giữ ở nước ngoài cuối cùng có thể đoàn tụ với gia đình”, theo thông báo.

Ông Paracha được Mỹ trả tự do sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi năm ngoái phê chuẩn quyết định phóng thích ông này cùng với một công dân Pakistan khác là Abdul Rabbani (55 tuổi) và công dân Yemen tên Abdul al-Rahim Uthman (41 tuổi).

Thông báo của Bộ Ngoại giao Pakistan không đề cập đến ông Rabbani.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng ra thông báo với nội dung ông Paracha được trả tự do sau khi chính quyền Washington xác định việc giam giữ đương sự không còn cần thiết nhằm bảo vệ nước Mỹ khỏi nguy cơ về an ninh.

Nhà tù Guantanamo được Mỹ thiết lập nhằm giam giữ các nghi can khủng bố toàn cầu sau vụ tấn công 11.9.2001. Vào lúc cao điểm, nơi này giam giữ đến 800 phạm nhân.

Trong thời gian làm tổng thống Mỹ, ông Barack Obama tìm cách giảm mạnh số lượng tù nhân, nhưng nỗ lực của ông nhằm đóng cửa nơi này đã thất bại vì vấp phải sự phản đối quyết liệt từ các nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Hiện ông Biden đối mặt áp lực phải phóng thích các tù nhân không bị kết tội ở Guantanamo và tiến hành xét xử những người bị cáo buộc có quan hệ trực tiếp với al-Qaeda.

Lầu Năm Góc cho biết hiện còn 35 tù nhân đang bị giam giữ, với 20 người thuộc danh sách được chuyển đi nơi khác và 9 người đối mặt việc bị truy tố trước tòa án binh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.