Từ nữ sinh ham chơi, lười học trở thành sinh viên xuất sắc

Vũ Thơ
Vũ Thơ
03/02/2022 10:34 GMT+7

Vốn ham chơi, lười học, nhưng sau khi phấn đấu đề trở thành Sinh viên 5 tốt , nữ sinh Nguyễn Phương Anh (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) đã trở thành một sinh viên xuất sắc toàn diện.

Đầu năm 2022, nữ sinh Nguyễn Phương Anh (22 tuổi), K62 Địa lý tự nhiên, Khoa Địa lý, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, đã được T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp T.Ư.

Đây là danh hiệu cao quý nhất dành cho những sinh viên xuất sắc toàn diện với 5 tiêu chí: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt. Đồng thời, nữ sinh Phương Anh cũng được trao giải thưởng Sao tháng Giêng, giải thưởng của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, dành cho cán bộ Hội Sinh viên, Đoàn Thanh niên có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, công tác Hội và phong trào sinh viên.

Phương Anh nhận danh hiệu Sinh viên 5 tốt và giải thưởng Sao tháng Giêng đầu năm 2022

nvcc

Thành tích đáng nể

Phương Anh đang là Phó chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội và là đảng viên trẻ được kết nạp tại trường vào tháng 6.2021.

Nữ sinh Phương Anh là chủ nhân của bảng thành tích đáng nể: kết quả học tập đạt 3.5/4.0 (năm học 2020 - 2021); điểm rèn luyện 95/100; có bài báo nghiên cứu khoa học được đăng trên Tạp chí Khoa học Đo đạc và bản đồ; giải ba Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Địa lý năm 2021. Cô đã tham gia chuỗi seminar Vật lý thiên văn quốc tế với sự tham gia của các diễn giả là sinh viên và giảng viên tới từ nhiều trường đại học lớn trên thế giới.

Nữ sinh đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và rất nhiều bằng khen, giấy khen từ cấp trường, cấp thành phố đến cấp T.Ư về những thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên.

Nhờ có danh hiệu Sinh viên 5 tốt, Phương Anh đã phấn đấu và đạt được nhiều thành tích xuất sắc khi học tại Trường ĐH Khoa hoc tự nhiên

nvcc

Đặc biệt nữ sinh này đã “khuấy động” phong trào sinh viên bằng hàng loạt các hoạt động mang lại ảnh hưởng tích cực cho người trẻ như: là Phó trưởng ban tổ chức (BTC), Trưởng ban hậu cần cuộc thi nhảy Aerobic Storm From HUS 2021; Trưởng BTC chương trình Sao Đổi ngôi năm 2021"; Phó trưởng BTC chương trình Lớp tôi là số 1 năm 2021 của trường…

Phương Anh còn là thành viên Ban chỉ đạo chiến dịch tình nguyện Sắc xanh Tự nhiên năm 2021; Phó trưởng BTC giải bóng đá nam của trường; tham gia trực tuyến workshop Nổi bật chất riêng, Chinh phục công việc mơ ước nằm trong khuôn khổ chương trình Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0 do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và Google phối hợp thực hiện…

Nếu không có danh hiệu...

Nhìn vào bảng thành tích của Phương Anh, ít ai biết rằng cô gái có lúc rất ham chơi, xao nhãng chuyện học hành. “Tính mình ham chơi, lười học. Trong năm đầu vào trường mình từng có những môn học bị điểm F (không đạt), trong đó có môn triết vì mình nghĩ nó khó và không hay nên không học. Thế nhưng vì phải cố gắng để đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt, nên mình dành thời gian học để cải thiện điểm số và lại thấy môn triết không khó, thậm chí còn rất hay. Nếu không có danh hiệu này, có lẽ con đường học hành của mình đã trượt dài sang một lành ranh khác”, Phương Anh trải lòng.

Phương Anh trở thành đảng viên khi còn là sinh viên

nvcc

Cô gái cũng chia sẻ, danh hiệu Sinh viên 5 tốt đã vạch ra một con đường để sinh viên phấn đấu đạt được và hoàn thiện bản thân. Ví dụ, với tiêu chí hội nhập đã giúp Phương Anh phấn đấu học ngoại ngữ.

“Đây là môn học mình bị trượt khi kiểm tra đầu vào của trường. Sau đó vì dịch bệnh nên việc học cũng bị xao nhãng, đến khi cần điều kiện để xét danh hiệu, mình phải ra sức học và may mắn đạt được chứng chỉ ngoại ngữ phục vụ cho cả tiêu chuẩn tốt nghiệp sau này”, Phương Anh chia sẻ.

Đặc biệt, với tiêu chí hội nhập đã giúp Phương Anh tự tin hơn rất nhiều. “Trước kia mình rất nhát, nhưng sau một lần tự quay video gửi tham gia một cuộc thi mình đã không còn ngại nữa”, Phương Anh nói.

Nghiên cứu về dịch bệnh Covid-19

Để phấn đấu đạt danh hiệu, Phương Anh tham gia nghiên cứu khoa học và đã có nhiều đề tài mang lại giá trị thực tiễn như đề tài “Dịch bệnh và đại dịch trong lịch sử: những phân tích dưới góc nhìn địa lý - sinh thái sức khoẻ”. Phương Anh cho biết, khi dịch Covid-19 mới bắt đầu, cô muốn tìm hiểu về cơ chế lây lan dưới góc nhìn về địa lý học.

Nữ sinh Nguyễn Phương Anh đi thực địa phục vụ việc học tập và nghiên cứu khoa học

nvcc

“Đây là hướng đi khó, ít người quan tâm, nhưng tôi và một bạn nữa quyết tâm làm và đã đạt được một số kết quả ban đầu. Về bản chất, dịch bệnh và đại dịch là một quá trình tự nhiên, diễn biến phức tạp, cách thức kiểm soát dịch bệnh cũng khác nhau tuỳ từng quốc gia, dân tộc và các giai đoạn lịch sử. Vì vậy, nghiên cứu này thực hiện nhằm mục đích khái quát lại đặc điểm, diễn biến những dịch bệnh lớn đã diễn ra trong lịch sử.

Các phương pháp được sử dụng trong đề tài là phân tích, tổng quan tài liệu, thống kê mô tả và bản đồ học. Kết quả báo cáo nhằm làm rõ những dịch bệnh lớn đã diễn ra trong lịch sử, nguyên nhân, cơ chế lan truyền và một số định hướng kiểm soát dịch bệnh dưới góc nhìn địa lý học và sinh thái học sức khoẻ”, Phương Anh lý giải.

Nữ sinh cho biết, dù đây mới là kết quả nghiên cứu ban đầu, nhưng nó đã mở ra cho bản thân cô một triển vọng trong việc có thể tiếp tục phát triển đề tài, để phục vụ cộng đồng trong tương lai.

Chia sẻ về việc được tặng danh hiệu và giải thưởng, Phương Anh cho biết, danh hiệu và giải thưởng đã giúp cô trở thành sinh viên xuất sắc toàn diện. Hiện nay, Phương Anh đã được nhận về làm tại Cục Bản đồ Quân đội. Tuy nhiên, Phương Anh chia sẻ cô vẫn mong muốn học cao hơn và sẽ không ngừng cố gắng, phát triển bản thân để xứng đáng với danh hiệu này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.