Tự quay 'clip nóng' giống như 'ôm quả bom nổ chậm'

02/04/2023 09:00 GMT+7

Sự việc 2 học sinh trường chuyên ở tỉnh Đắk Lắk bị rò rỉ clip nóng cách đây không lâu đã làm dân mạng cảnh tỉnh nhau phải cẩn thận và coi chừng khi tự quay cảnh ái ân nhạy cảm.

Gần cuối tháng 3 vừa qua, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk xác nhận sự việc 2 học sinh lớp 11 của một trường THPT ở TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) bị lộ clip nóng. Hai học sinh là "người trong cuộc" thừa nhận đã có hành động nhạy cảm và ghi hình lại. Sau đó, nam sinh bị rơi điện thoại và clip bị tung lên mạng.

Tự quay clip nóng, coi chừng! - Ảnh 1.

Cẩn thận khi quay lại clip nóng với người yêu

CHỤP MÀN HÌNH

Quay clip nóng để làm gì?

Một khảo sát nhỏ của người viết với chục người trẻ, phần lớn kể thật đã từng quay lại cảnh ái ân với người mình yêu.

Theo như Trần Vũ Hùng (29 tuổi), làm việc ở địa chỉ 33 đường số 5, Q.Bình Tân, TP.HCM, thì nguyên nhân là: "Vì muốn lưu lại những khoảnh khắc của thời thanh xuân, những phút giây nồng nhiệt khi yêu của ngày còn trẻ".

Còn Đỗ Thanh Vỹ (31 tuổi), nhà ở 113/29 đường số 8, TP.Thủ Đức, TP.HCM, thì cho biết: "Sở dĩ quay lại clip nhạy cảm vì với tôi đó là cách để giữ những kỷ niệm tuyệt vời với người yêu".

Cũng có những ý kiến cho rằng nếu cùng gật đầu đồng thuận và quyết định ghi lại những cảnh nóng thì đó là cách để xác nhận họ hoàn toàn tin tưởng nhau tuyệt đối. "Nếu tin tưởng người mình yêu thì không ngại gì để đối phương quay lại cảnh mặn nồng", Huỳnh Văn Trường (26 tuổi), làm việc ở Công ty TNHH Star Elec, Q.7, TP.HCM, nói.

Ngoài ra, còn có những giải thích nói rằng họ quay lại clip nóng vì muốn chiêm ngưỡng người yêu những ngày yêu xa… "Tôi nghĩ rằng nhu cầu nhìn cơ thể người mình yêu là bình thường. Việc có clip "này kia" với người yêu không phải là biến thái. Chúng tôi yêu xa hai năm qua. Thi thoảng nhớ người yêu tôi vẫn hay nhìn lại những clip từng quay", Phan Nguyễn Minh Hiền (29 tuổi), từng phụ trách lĩnh vực quan hệ công chúng cho một thương hiệu điện thoại khá nổi tiếng ở TP.HCM, chia sẻ.

Cũng theo khảo sát của người viết, phe "mày râu" có xu hướng hứng thú với việc ghi lại cảnh ân ái hơn là phe "tóc dài".

Tự quay clip nóng, coi chừng! - Ảnh 2.

Quay lại cảnh mặn nồng, hiểm họa khôn lường

SHUTTERSTOCK

Liệu có "biến thái", "bệnh hoạn"?

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Thế, Trung tâm tư vấn tâm lý Việt Tâm (TP.HCM), cho biết đã có nhiều ý kiến của người trẻ hỏi về việc có nên hay không nên quay lại cảnh "yêu", cũng như hành động ghi hình những phút giây mặn nồng khi "yêu" có phải là "biến thái" hay không?

Theo bà Thế, việc những người yêu nhau quay lại clip nhạy cảm là nhu cầu hoàn toàn bình thường chứ không phải là "biến thái", "quá ghê gớm" hay "bệnh hoạn".

"Những lý do mà người trẻ đưa ra để lý giải việc quay clip nhạy cảm là hợp lý. Có thể những cảnh ái ân là chất xúc tác khiến tình yêu mặn nồng hơn, bền vững hơn", bà Thế nói.

Tuy nhiên, bà Thế lưu ý với những cặp đôi đang yêu nếu muốn sở hữu những clip nóng trong tình yêu của họ buộc phải thực hiện những cam kết với nhau.

"Hai người yêu nhau trước khi mở máy ghi lại những cảnh nhạy cảm, cần phải thống nhất là cả hai đều đồng ý. Nếu chỉ một trong hai người đồng ý thì không được bấm máy quay. Việc tự ý quay, hoặc cài máy quay lén để ghi lại hình ảnh ân ái của hai người là hành động thiếu tôn trọng đối phương cũng như vi phạm pháp luật. Một điều nữa, đó là cần bảo mật tối đa, xem đó là "tài sản riêng" của hai người, chỉ để hai người biết. Nếu đối phương yêu cầu xóa thì phải xóa ngay, không được tự ý chia sẻ cất giữ lên Messenger, Viber, Zalo hay các mạng xã hội khác", bà Thế nói.

Tự quay clip nóng, coi chừng! - Ảnh 3.

Nguy cơ bị lộ clip nóng rất cao nếu bị rơi điện thoại, bị hack tài khoản mạng xã hội

CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, chuyên gia tâm lý Trần Thị Thảo Nhi, Trung tâm tư vấn tâm lý An Nam (TP.HCM) cho hay đã có rất nhiều vụ lộ clip nóng xảy ra suốt thời gian qua.

"Cần phải hiểu rằng việc ghi lại clip nóng như giữ một quả bom nổ chậm. Vì nguy cơ bị lộ là có thể xảy ra. Bởi dù hai người có thể lưu giữ cẩn thận, nhưng đôi khi rơi vào trường hợp bất khả kháng như đánh rơi điện thoại. Hoặc khi chia tay, người yêu cũ muốn sử dụng clip nóng từng quay để uy hiếp đe dọa, tống tiền, tống tình…", bà Nhi phân tích.

"Vậy nên, trước khi sẵn sàng ghi lại cảnh "giường chiếu" cùng nhau, hãy suy nghĩ thật kỹ, thật chín chắn vì việc này tiềm ẩn những rủi ro khó lường. Tự quay clip nóng, hãy coi chừng! Và theo tôi, cẩn thận là điều không thừa. Nếu người trẻ thắc mắc nên hay không nên, tôi cho rằng không nên. Giả sử vẫn muốn ghi hình, thì sau khi xem lại phải xóa ngay chứ nhất định không được lưu trữ", bà Nhi cảnh báo.

XEM NHANH 20H ngày 2:4- Núi rác trên đường ngàn tỉ | Đầu tư bao nhiêu cho mái che đường Lê Lợi?

Nhiều vụ tống tiền người yêu bằng clip nóng

Vào ngày 24.3, công an huyện Hoài Đức, Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Kiều Duy Khánh (27 tuổi, trú xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo đó, vào khoảng tháng 3.2022, Khánh quen chị H. (29 tuổi, ở huyện Hoài Đức) qua mạng xã hội và cả 2 nảy sinh tình cảm. Ngày 16.3.2022, Khánh và bạn gái quan hệ tình dục. Bị can đã bí mật dùng điện thoại quay lại cảnh ân ái.

Sau thời gian yêu nhau, 2 người xảy ra mâu thuẫn. Chị H. không muốn gặp bạn trai, nên Khánh nảy sinh ý định dùng clip nóng để đe dọa bạn gái, đồng thời tống tiền.

Ngày 30.1, Khánh sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo để nhắn tin cho chị H., yêu cầu chuyển 10 triệu đồng, nếu không sẽ đăng clip nóng lên mạng xã hội.

Sau đó, chị H. chuyển cho Khánh 4 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi tiêu hết tiền, Khánh tiếp tục đòi nạn nhân chuyển thêm 2 lần, mỗi lần 2 triệu đồng. Ngày 12.3, nạn nhân đến trụ sở công an trình báo, và sau đó Khánh bị cảnh sát bắt giữ.

Trước đó, có nhiều vụ việc tương tự. Nhiều người trẻ yêu nhau đã quay clip nóng để giữ lại làm kỷ niệm. Nhưng sau khi chia tay, vì clip nóng ấy, có những người, đa số là phái nữ, bị người từng yêu tống tiền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.