Từ Sảnh danh vọng bóng đá Nhật Bản đến tham vọng với bóng đá Việt Nam

06/02/2023 20:57 GMT+7

18 năm sau khi đưa đội tuyển Nhật Bản chơi thăng hoa ở World Cup 2002, 'Phù thủy trắng' Philippe Troussier mới nhận quà bất ngờ và thể hiện tham vọng đưa bóng đá Việt Nam tham dự World Cup 2026.

Ngày 10.9.2020 khi đang dẫn dắt U.19 Việt Nam, HLV Philippe Troussier được Hiệp hội bóng đá Nhật Bản (JFA) ra quyết định vinh danh tại Sảnh danh vọng nhờ những đóng góp to lớn của ông cho bóng đá xứ sở mặt trời mọc. Giờ đây ông đang tiến gần đến vai trò thuyền trưởng bóng đá Việt Nam.

Từ Sảnh danh vọng bóng đá Nhật Bản đến tham vọng với bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Philippe Troussier nhìn thấy tiềm năng ở bóng đá Việt Nam

BÁ DUY

Nhận tin vui sau 18 năm, HLV Philippe Troussier nói: "Tôi rất ngạc nhiên và biết ơn về sự vinh dự khi được khắc tên tại Sảnh danh vọng của bóng đá Nhật Bản. Những kinh nghiệm trong thời gian làm việc tại Nhật Bản là trải nghiệm quý giá và đáng nhớ trong sự nghiệp của tôi".

"Phù thủy trắng" Philippe Troussier nắm giữ cương vị HLV đội tuyển Nhật Bản từ năm 1998 và đã đưa đội bóng này lần đầu tiên lọt vào vòng 16 đội tại World Cup 2002, á quân Cúp Liên đoàn các châu lục 2001 và vô địch tại Asian Cup 2000.

Từ Sảnh danh vọng bóng đá Nhật Bản đến tham vọng với bóng đá Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Philippe Troussier từng đóng góp lớn cho bóng đá Nhật Bản

KHẢ HÒA

Từ năm 2018 đến 2021, HLV Philippe Troussier làm Giám đốc kỹ thuật Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF và nắm đội U.19 Việt Nam. Nếu được chọn, HLV Philippe Troussier được kỳ vọng sẽ xứng đáng kế nhiệm HLV Park Hang-seo, dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, U.23 Việt Nam cho các mục tiêu phía trước, trong đó có tham vọng góp mặt ở World Cup 2026.

"Tôi nhìn thấy niềm đam mê, tiềm năng tinh túy của cầu thủ Việt Nam. Tiềm năng ấy xuất hiện lần đầu tiên từ ngôi á quân U.23 châu Á. Khi ấy, phản ứng của người hâm mộ trong nước thật đáng kinh ngạc. Chẳng khác nào World Cup cả. Đội tuyển Việt Nam đã có những màn thể hiện tốt trong thời gian qua. World Cup 2026 sẽ được mở rộng thành 48 đội và cơ hội sẽ đến với cho Việt Nam. Nếu 9 đến 10 đội châu Á dự World Cup, tôi nghĩ Việt Nam có thể lọt vào tốp 10. Bóng đá đất nước này đầy tham vọng. Nhiệm vụ của tôi là phát triển bóng đá Việt Nam và tham dự World Cup 2026. Điều đó thật thú vị", ông HLV Philippe Troussier từng chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.